MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tú và Nghĩa bị bắt vì môi giới mua bán thận. Ảnh: Ngọc Minh.

Xét xử các đối tượng từng được ghép thận có hành vi môi giới mua bán thận

PHÚC ĐẠT LDO | 29/02/2024 20:30

HUẾ - Từng là bệnh nhân được hiến ghép thận, Tú và Nghĩa rủ nhau làm nghề môi giới mua bán thận.

Ngày 29.2 TAND TP Huế mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “mua, bán bộ phận cơ thể người” đối với 3 đối tượng xảy ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các bị cáo gồm Nguyễn Thanh Tú (SN 1982, trú tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu), Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1990, trú tại huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre), Phạm Lê Tuấn Anh (SN 1979, trú tại phường Gia Hội, TP Huế).

Kết quả điều tra, đối với bị cáo Tú và Nghĩa, hai người này trước đây từng là bệnh nhân được hiến ghép thận nên cả hai có hiểu biết về quy trình hiến ghép thận.

Đồng thời cả hai cũng biết được hoạt động môi giới, mua bán thận dưới hình thức hiến tặng đang diễn ra trên thực tế và cả trên mạng, tạo điều kiện cho các bên có nhu cầu mua, bán tiếp cận nhằm mục đích kiếm tiền từ việc môi giới.

Trong thời gian từ năm 2021 đến 2022 tại địa bàn TP Huế, các đối tượng đã thực hiện 3 vụ bán thận.

Trong đó, Nguyễn Thanh Tú và đồng phạm thực hiện môi giới mua, bán thận ba lần, với tổng số tiền là 2,6 tỉ đồng, hưởng lợi số tiền 630 triệu đồng.

Nguyễn Văn Nghĩa thực hiện việc môi giới mua bán thận một lần với số tiền 800 triệu đồng và hưởng lợi số tiền 210 triệu đồng.

Còn bị cáo Phạm Lê Tuấn Anh thực hiện hành vi giúp sức môi giới mua bán thận một lần với số tiền 850 triệu đồng.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tú 7 năm tù, Nguyễn Văn Nghĩa 5 năm tù.

Riêng bị cáo Phạm Lê Tuấn Anh, HĐXX xét thấy bị cáo không vì mục đích tư lợi cá nhân mà chỉ xuất phát từ sự đồng cảm với người bị bệnh có hoàn cảnh giống mình nên muốn giới thiệu để nạn nhân có cơ hội được sống và sum họp với gia đình.

Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Lê Tuấn Anh 2 năm tù và cho hưởng án treo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn