MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bị cáo trong vụ đại án BIDV thất thoát nghìn tỉ tại phiên toà. Ảnh: V.Dũng.

Xét xử đại án BIDV thất thoát nghìn tỉ: Luật sư cung cấp chứng cứ mới

Việt Dũng LDO | 26/10/2020 11:29
Luật sư Trần Minh Hải, bào chữa cho ông Trần Lục Lang (cựu Phó tổng giám đốc BIDV) trình bày thông tin mới liên quan đến công ty Bình Hà và đề nghị toà xem xét.

Sáng 26.10, trong phần thủ tục phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, và Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà), Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng), luật sư Trần Minh Hải, bào chữa cho Trần Lục Lang, cung cấp thêm chứng cứ.

Luật sư Hải cho hay, dự án của Công ty Bình Hà đã tái hoạt động, tái cơ cấu, những khoản tiền đầu tiên của đối tác đã đem lại dòng vốn, chuyển tiền về tài khoản BIDV. "Đây là thông tin mới, tác động trực tiếp tới vụ án", ông Hải cho hay.

Cũng trong phần thủ tục, đại diện Viện kiểm sát cho hay, HĐXX triệu tập danh sách những người tới phiên toà. Tuy nhiên, tại toà Viện kiểm sát thấy thiếu một số bên liên quan, nhân chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhưng đã có lời khai tại quá trình điều tra nên tiếp tục xét xử. "Nếu cần trong quá trình xét xử, thì triệu tập", đại diện Viện kiểm sát nói.

Bị cáo Trần Lục Lang - Cựu Phó Tổng giám đốc BIDV. Ảnh: Danh Dự.

Theo cáo trạng, dưới thời ông Trần Bắc Hà làm chủ tịch HĐQT BIDV, theo chỉ đạo, các cấp dưới đã thực hiện việc cho hai Công ty Bình Hà và Trung Dũng vay trái quy định, khiến ngân hàng này thiệt hại gần 1.700 tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định quá trình cấp vốn cho Bình Hà, nhiều cấp dưới khai biết sai phạm nhưng bị ông Hà thúc ép nên đành phải chấp nhận thực hiện. Bị can Trần Lục Lang, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách ban quản lý rủi ro tín dụng BIDV, từng thấy Bình Hà không đủ điều kiện về năng lực tài chính cũng như phương án chăn nuôi bò không có tính khả thi, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Khi đề xuất, ông Lang đã yêu cầu doanh nghiệp bổ sung vốn tự có và tài sản đảm bảo nhưng không được ông Hà đồng ý. Bởi vậy, ông Lang đành phải ký các văn bản chỉ đạo chi nhánh cho vay, giải ngân, sửa đổi 8 lần điều kiện cấp tín dụng cho Bình Hà.

Ông Lang khai ban đầu chỉ biết Bình Hà là sản phẩm liên danh của Công ty An Phú và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Đến giữa năm 2018, ông Lang mới biết đây là công ty sân sau của ông Hà dùng để xin cấp phép đầu tư, vay vốn và thực hiện dự án.

Sau phần thủ tục trên, Viện KSND Hà Nội thực hiện quyền công tố tại toà đã công bố bản cáo trạng dài 102 trang, truy tố 12 bị can về các tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Dự kiến phiên toà diễn ra trong 10 ngày, gồm cả thứ bảy và chủ nhật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn