MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai nhân chứng tại tòa.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Ông Nguyễn Thanh Hóa phản bác lời khai người làm chứng

Cường Ngô - Cao Nguyên LDO | 20/11/2018 19:02

Sau khi thẩm vấn ông Nguyễn Thanh Hóa, cuối giờ chiều nay (20.11), HĐXX hỏi 2 người làm chứng ở Cục C50 là ông Nguyễn Huy Lục và ông Hoàng Xuân Phóng

HĐXX hỏi ông Hoàng Xuân Phóng

HĐXX: Anh phát hiện Công ty CNC liên kết với VTC Online vận hành game bài đánh bạc Rikvip.Tip.Club khi nào?

Ông Hoàng Xuân Phóng: Khoảng giữa năm 2016, tôi phát hiện CNC xây dựng cổng thanh toán, vận hành game bài đánh bạc.

HĐXX: Sau khi phát hiện game bài Rikvip không có giấy phép, anh có xin ông Hóa xác minh không?

Ông Hoàng Xuân Phóng: Có

HĐXX: Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nói với anh như thế nào?

Ông Hoàng Xuân Phóng: Anh Hóa nói với tôi là CNC là công ty bình phong của C50, nên chờ anh báo cáo Tổng cục Cảnh sát.

HĐXX: Liên quan hệ thống game bài Rikvip được vận hành, anh có thêm nội dung nào khác không?

Ông Hoàng Xuân Phóng: Tôi không có thông tin nào khác.

HĐXX: Bị cáo Hóa vừa nghe người làm chứng là anh Hoàng Xuân Phóng trình này, bị cáo thấy đúng không?

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa: Lời nói trước tòa của anh Hoàng Xuân Phóng không đúng sự thật, tôi xin nói ngược lại. Không có một văn bản nào anh Hoàng Xuân Phóng báo cáo cho tôi.

HĐXX hỏi anh Hoàng Xuân Phóng: “Trong quá trình đề xuất, trình bày với bị cáo Hóa, anh có nói rõ game bài này vi phạm thế nào không?”

Anh Hoàng Xuân Phóng: Tôi nhớ có một lần báo cáo bằng miệng, một lần báo cáo bằng văn bản nói rằng CNC có dấu hiệu tổ chức đánh bạc. Theo quy định, nếu được phép của cấp trên thì chúng tôi mới tiến hành điều tra, xác minh.

HĐXX: Trong quá trình báo cáo và đề xuất, có lần nào anh viết báo cáo bằng văn bản không?

Có văn bản. Vì có văn bản của tôi mới có văn bản 229 mà Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa gửi lên Tổng cục.

HĐXX công bố lời khai của anh Hoàng Xuân Phóng: "Tôi có lên gặp trực tiếp Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa báo cáo về việc công ty CNC đang vận hành game bài Rikvip có dấu hiệu Tổ chức đánh bạc, đề nghị Cục trưởng cho điều tra, xác minh.

Sau khi nghe tôi báo cáo, anh Hóa nói rằng, Công ty CNC vận hành game bài Rikvip là không vi phạm pháp luật, không xác minh, tôi (ông Hóa) sẽ báo cáo Tổng cục và lãnh đạo Bộ về việc này, để xin phép cho CNC được hoạt động thí điểm công tác nghiệp vụ của C50".

"Đây có đúng lời khai của anh tại cơ quan điều tra không?", HĐXX hỏi.

Anh Hoàng Xuân Phóng: Dạ đúng.

HĐXX: “Anh xác định việc Công ty CNC có dấu hiệu Tổ chức đánh bạc như thế nào?”

Anh Hoàng Xuân Phóng: Qua công tác chuyên môn, tôi thấy Rikvip có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đổi thưởng, trá hình, biến tướng đánh bạc trong game.

Tôi có đối chất với anh Hóa tại phòng hỏi cung của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, thành phần gồm có 3 điều tra viên, đại diện VKS và luật sư (vắng mặt). Buổi hôm đó có ghi âm, ghi hình

HĐXX hỏi ông Nguyễn Huy Lục

Tiếp đến, HĐXX hỏi ông Nguyễn Huy Lục. HĐXX hỏi: “Trong quá trình điều tra vụ án này, anh có được cơ quan An ninh điều tra mời lên làm việc không?

Anh Nguyễn Huy Lục: Có

HĐXX: Trong quá trình làm việc, anh có bị ai ép buộc không?

Anh Nguyễn Huy Lục: Thưa không.

HĐXX: Anh trình bày cho HĐXX biết những nội dung liên quan đến vụ án này về game bài Rikvip và bị cáo Hóa?

Anh Nguyễn Huy Lục: Cuối năm 2015, tôi nhận nhiệm vụ ở Phòng tham mưu C50, đầu năm 2016, tôi được xem hồ sơ quản lý CNC. Tôi đọc thấy rằng, trong báo cáo của CNC có nói hiện đang kinh doanh game đổi thưởng. Tôi tìm hiểu công ty này, biết kinh doanh game bài Rik. Tôi thấy đó là biểu hiện hoạt động tổ chức đánh bạc.

Với vai trò tham mưu, tôi báo cáo với anh Hóa về vấn đề này. Tôi báo cáo nhiều lần, từ tháng 3 đến 7.2016. Trong thời gian đó, có khi tôi báo cáo riêng anh, có khi báo cáo với anh và nhiều người khác. Tôi nói game bài này có biểu hiện đánh bạc.

Tôi có phân tích, nhưng anh phân tích lại cho tôi, bảo rằng game đó không vi phạm pháp luật. Tôi yêu cầu dừng hoạt động game bài Rikvip của CNC lại, anh Hóa nói không phải dừng lại, trong nhiều lần báo cáo có nhiều người chứng kiến.

HĐXX: Trong quá trình công tác tại C50, anh có biết đến công văn số 352 ngày 15.7.2016, ai là người soạn thảo công văn này.

Anh Nguyễn Huy Lục: Anh Hóa đọc cho tôi đánh máy. Sau đó, anh Hóa ký nháy và trình anh Nguyễn Công Sơn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ký.

HĐXX: Trong công văn này có nội dung gì liên quan đến công ty CNC không?

Anh Nguyễn Huy Lục: Thời gian lâu rồi, tôi cũng không nhớ nữa. Những nội dung này tôi đã khai với cơ quan điều tra và đúng sự thật.

HĐXX: Anh có được giao quản lý công ty CNC không?

Anh Nguyễn Huy Lục: Cục trưởng giao phòng tham mưu theo dõi, quản lý Công ty CNC

HĐXX hỏi ông Hóa những lời khai của ông Lúc có đúng sự thật. Bị cáo có được anh Lục báo về về việc game bài không phép không?

“Dạ có”, ông Hóa nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn