MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xét xử đường dây ra Hà Nội mua ma túy về Cần Thơ tiêu thụ

TRẦN LƯU LDO | 27/10/2021 19:49
CẦN THƠ - Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 11.2020, Hưởng và Hải nhiều lần mua bán chất ma túy cho nhiều người để thu lợi bất chính...

Ngày 27.10, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, đối với các bị cáo gồm: Phạm Thị Kim Hưởng (sinh năm 1966), Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1968), Nguyễn Tuấn Kiệt (sinh năm 1991), Võ Hoàng Uyên (sinh năm 1997), Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1962) và Từ Thanh Liêm (sinh năm 1972).

Tất cả bị cáo cùng ngụ tại TP.Cần Thơ. Trong đó, Hưởng và Hải là vợ chồng đã ly hôn. Kiệt là con ruột Hưởng, Uyên là con dâu sắp cưới.  

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 30.11.2020, sau khi thỏa thuận giá cả mua ma túy, Hưởng mua vé máy bay ra Hà Nội nhận hàng. Tại đây, Hưởng gặp một số đối tượng và mua lượng ma túy trị giá trên 60 triệu đồng. Sau đó, Hưởng đựng ma túy trong túi xách rồi mang về TPHCM.

Các bị cáo trong đường dây mua bán ma túy tại phiên tòa. Ảnh: TR.L.

Tại đây, Hưởng bắt xe khách đi về tỉnh Vĩnh Long, sau đó, Hưởng gọi điện cho Hải qua lấy ma túy, còn Kiệt và Uyên đến chở Hưởng về. 

Đến tối 2.12.2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ kết hợp Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng phát hiện  Hải điều khiển môtô chạy từ hướng cầu Cần Thơ về phường Hưng Phú nên yêu cầu Hải dừng xe kiểm tra, phát hiện 2 gói ma túy trọng lượng trên 110 gram cùng nhiều tang vật liên quan.

Tiếp đó, cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Hưởng tại quận Bình Thủy, thu giữ thêm lượng ma túy trên 9,1990 gram; khám xét khẩn cấp nơi ở của Kim Anh ở quận Ninh Kiều thu giữ 0,3771 gram ma túy. Trong quá trình khám xét, Liêm đang có mặt tại nhà Kim Anh, trong túi áo Liêm có 7 đoạn ống nhựa đựng 0,2239 gram ma túy. 

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 11.2020, Hưởng và Hải nhiều lần mua bán chất ma túy cho nhiều người để thu lợi bất chính, khối lượng ma túy bị thu giữ trên 119 gram; khối lượng ma túy bán cho Kim Anh và Liêm là 0,601 gram. Để thực hiện được hành vi phạm tội, Hưởng bảo Hải, Kiệt, Uyên đi bán ma túy. Vì muốn có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, Kim Anh đã nhiều lần mua bán ma túy cho nhiều người; còn Liêm mua để cất giữ sử dụng cho bản thân. 

Đối với những người liên quan trong vụ án các bị cáo khai không biết rõ họ tên và địa chỉ cụ thể, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Thị Kim Hưởng và Nguyễn Văn Hải, mỗi bị cáo 20 năm tù; Nguyễn Tuấn Kiệt 8  năm tù; Võ Hoàng Uyên 7 năm tù; Kim Anh 9 năm tù cùng tội mua bán trái phép chất ma túy; Còn Từ Thanh Liêm 3 năm tù tội tàng trữ trái phép chất ma túy...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn