MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bị cáo và người tham gia tố tụng trong vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Khu đô thị Hoàng Long. Ảnh: Nhiệt Băng

Xét xử vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Khu đô thị Hoàng Long

Nhiệt Băng LDO | 02/06/2020 16:54
Ngày 2.6, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đưa vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại dự án Khu đô thị Hoàng Long (phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa) ra xét xử.

Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2017, các bị cáo Đỗ Thế Vinh (sinh năm 1978), Nguyễn Ngọc Khánh (sinh năm 1988, cùng là nhân viên Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và địa chất UPGC) và Huy Tôn Hạnh (sinh năm 1956, trú phường Phước Long, Nha Trang) vì vụ lợi và động cơ khác đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống, làm sai lệch nhiều hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu đô thị Hoàng Long dẫn đến việc Nhà nước đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ, cấp tái định cư không đúng thực tế, không đúng đối tượng. 

Việc lập khống hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu đô thị Hoàng Long đều được Vinh và Khánh thông báo cho Võ Đức Cường - cán bộ địa chính phường Phước Long biết. Khi Cường đồng ý thì Vinh, Khánh sẽ hợp thức hóa hồ sơ ban đầu để Cường ký vào, nếu không các hồ sơ này sẽ bị phát hiện ở các giai đoạn sau. 

Quá trình điều tra, 3 bị cáo trên đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Sau khi sự việc bị phát hiện, 3 bị cáo đã tự nguyện giao nộp mỗi người 10 triệu đồng, là tiền thu lợi bất chính từ việc làm sai lệch hồ sơ, bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Nhân thân chưa có tiền án, tiền sự.

Liên quan đến dự án này, ngày 29.5, tại Nha Trang, Khánh Hòa, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã đưa ra xét xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xem xét kháng cáo của các bị cáo (gồm Lê Huy Toàn - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, Võ Mỹ - chuyên viên Phòng Quản lý đô thị Nha Trang, Lương Như Giáp - chuyên viên Phòng Tài chính kế hoạch TP Nha Trang, Vũ Thị Mai Hương - nguyên Chủ tịch UBND phường Phước Long, Võ Đức Cường - cán bộ địa chính phường Phước Long). Các bị cáo này bị tòa sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt án tù. 

TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Vũ Thị Mai Hương 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng; Võ Đức Cường 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng; Lê Huy Toàn 9 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng; Võ Mỹ 6 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng. So với bản án sơ thẩm tuyên ngày 28.2.2020 của TAND tỉnh Khánh Hòa, mức án được giữ nguyên, nhưng tất cả các bị cáo đều được hưởng án treo.

Theo bản án phúc thẩm, với cương vị Chủ tịch Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư khu đô thị Hoàng Long, Lê Huy Toàn đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, buông lỏng quản lý, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định pháp luật.

Hành vi vi phạm của các bị cáo đã khiến UBND TP Nha Trang phải ban hành quyết định hủy bỏ 71/77 trường hợp đã có quyết định bồi thường, hỗ trợ, cấp đất tái định cư. Ngoài ra, hành vi này còn gây thiệt hại gần 280 triệu đồng do chi trả sai cho hai trường hợp, chi phí đo vẽ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn