MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Tuấn

Xét xử vụ án lập khống, chi sai tiền tại Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

THANH TUẤN LDO | 23/12/2022 14:27

Ngày 23.12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội – Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Thế Quang (SN 1957, trú phường Ia Kring, TP Pleiku) - nguyên Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai.

Bà Nguyễn Thị Lựu (SN 1967, trú phường Tây Sơn, TP Pleiku). Từ năm 2010-2013, bà Lựu là Kế toán Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Năm 2013-2015, bà giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị. Năm 2015-2016 là Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi (SN 1990, trú phường Phù Đổng, TP Pleiku) là kế toán Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai.

Theo cáo trạng, từ năm 2013 - 2016, trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, các bị cáo Quang, Lựu và Vi đã lập dự toán kinh phí của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai trùng với dự toán kinh phí 7 biên chế của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai (đã được Văn phòng Quốc hội cấp dự toán riêng), với động cơ, mục đích được cấp thêm một khoản kinh phí để chi vào mục đích chung của đơn vị.

Trên cơ sở dự toán biên chế hàng năm do các bị cáo lập khống, Sở Tài chính tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh Gia Lai cấp trùng dự toán kinh phí 7 biên chế cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai với tổng số tiền từ năm 2013 - 2016 là hơn 2,3 tỉ đồng.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai đã chi hết số tiền này, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 2,3 tỉ đồng.

Chiều nay, 23.12, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi, thẩm vấn các bị cáo và người có nghĩa vụ liên quan. 

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh Thanh Tuấn

Trước đó, vào năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai kết luận Văn phòng Đoàn ĐBQH- HĐND tỉnh Gia Lai có nhiều sai phạm trong công tác quản lý tài chính, tài sản. Đó là chi sai, chi khống hơn 11,2 tỉ đồng. Trong đó, có việc cấp trùng bảy biên chế của Đoàn ĐBQH.  

Cụ thể, một số sai phạm đã được chỉ rõ như: số tiền tiếp khách không đúng tiêu chuẩn, đối tượng và không đúng thực tế là hơn 3,5 tỉ đồng.

Sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động đối ngoại, công tác an ninh không đúng quy định gần 1,9 tỉ đồng. Hồ sơ thanh toán mua văn phòng phẩm không đầy đủ, hợp thức hóa chứng từ là hơn 1,2 tỉ đồng… Ông Quang và bà Lựu đã nộp lại gần 10 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn