MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Công (đứng, bên phải) và Tuyển (đứng bên trái) trong phiên toà xét xử vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Ảnh: TTXVN.

Xét xử vụ Đồng Tâm: Nhiều bị cáo nhận sai khi nghe theo "Tổ đồng thuận"

Việt Dũng LDO | 09/09/2020 20:59
Nguyễn Quốc Tiến (40 tuổi, ở xã Đồng Tâm) không biết nguồn gốc của đồng Sênh, song bị kích động khi xem video nên tham gia mua lựu đạn chống đối cảnh sát...

Chiều 9.9, xen kẽ phần bào chữa của các luật sư cho 29 bị cáo trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Nguyễn Quốc Tiến - bị đề nghị 16-18 năm tù tội Giết người đã có phần tự trình bày.

Bị cáo Tiến cho hay, tuổi còn ít nên không biết rõ nguồn gốc đất đồng Sênh, xã Đồng Tâm như nào. Tuy nhiên do thường xuyên xem video ông Lê Đình Kình và các thành viên trong "Tổ đồng thuận" họp thường kỳ, kêu gọi bảo vệ đất đồng Sênh nên Tiến bị kích động.

Theo cáo buộc của Viện kiểm sát, Tiến là người đứng ra mua 10 quả lựu đạn và làm bom xăng để ở nhà. Bị cáo đốt một quả pháo sáng vào rạng sáng 9.1 để hưởng ứng.

"Hành vi của bị cáo là thiếu hiểu biết pháp luật", Tiến trình bày và đề nghị toà xem xét trước cáo buộc "chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội".

Cũng trong phần tự bào chữa, bị cáo Tiến trình bày: Tuy tôi không tham gia vận chuyển hung khí, bom xăng, không trực tiếp giết người nhưng vẫn thấy mình đã sai khi có mặt ở hiện trường. Tôi thành tâm sám hối và cảm thấy tội lỗi với sự hy sinh của ba chiến sỹ.

Tiếp đó, bị cáo nói tiếp về việc có bố đẻ từng có 10 năm ở chiến trường Quảng Trị. Bản thân tôi từng tham gia bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nên xin HĐXX xem đây là tình tiết giảm nhẹ.

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Văn Tuyển thừa nhận đã sai khi nghe theo "tổ đồng thuận" thực hiện các hành vi trái pháp luật.

Bị cáo trình bày: Vì tai nạn nên hiện bị cáo mù hai mắt, cụt tay phải, tay trái cũng bị dị tật. Bị cáo rất ăn năn hối cải nên mong HĐXX xem xét về hành vi sai trái của mình để cho hưởng khoan hồng. Tuyển bị VKS xác định trong nhóm chủ mưu, cầm đầu, và bị đề nghị mức án 14-16 năm tù tội Giết người.

Trong buổi chiều nay (9.9) còn có bị cáo Lê Đình Công - người bị VKS đề nghị mức án tử hình khi tự bào chữa cho rằng, khiếu kiện đất đai chính là "mấu chốt dẫn đến vụ việc".

Bị cáo thừa nhận sai phạm, song cho hay, làm bom xăng, mua lựu đạn để "giữ đất đồng Sênh chứ không phải chống đối công an".

Lời trình bày này là bị cáo nhắc lại hôm đầu phiên xử (7.9) khi chủ toạ Trương Việt Toàn thẩm vấn. Hôm đó, chủ toạ đã đặt câu hỏi với bị cáo "giữ đất bằng lựu đạn?".

Cũng trong phần tự bào chữa này, Công phủ nhận hành vi chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hành vi trái pháp luật nên xin HĐXX cho hưởng khoan hồng.

Sáng cùng ngày, VKS đề nghị tuyên phạt Lê Đình Công, 56 tuổi, con trai ông Lê Đình Kình (đã chết) và Lê Đình Chức, 40 tuổi, tử hình; Lê Đình Doanh (32 tuổi) tù chung thân; Bùi Viết Hiểu, 77 tuổi và Nguyễn Quốc Tiến 16-18 năm tù; Nguyễn Văn Tuyển 14-16 năm tù về tội Giết người.

19 bị cáo trong nhóm tội Giết người được VKS đề nghị chuyển đổi tội danh sang Chống người thi hành công vụ. Theo đó, VKS đề nghị tuyên phạt 23 cáo tội danh này mức án từ 15-18 tháng tù treo đến 6-7 năm tù giam.

Ngày mai (10.9), phiên toà tiếp tục phần tranh tụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn