MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Mai Văn Tinh - cựu Chủ tịch VNS. Ảnh: V.Dũng.

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Đề nghị triệu tập ông Vũ Huy Hoàng

Việt Dũng LDO | 12/04/2021 12:29
Trong phần thủ tục, luật sư đề nghị triệu tập cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, đến phiên xử 19 bị cáo trong vụ án Gang thép Thái Nguyên.

Ngày 12.4, Toà án Nhân dân TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên và Tổng Công ty Thép Việt Nam - VNS.

Khi làm thủ tục, chủ tọa Phan Huy Cương thông báo bị cáo Đậu Văn Hùng (cựu Tổng Giám đốc VNS) xin xét xử vắng mặt. Trong đơn gửi Hội đồng xét xử (HĐXX), ông Hùng nói rằng bản thân đã có lời khai tại cơ quan điều tra và cam kết không thay đổi lời khai. Bị cáo cũng không đủ sức khỏe tham gia phiên tòa vì tuổi cao, mắc nhiều bệnh nan y, hiểm nghèo.

“Tôi rất ăn năn, hối cải và xin chấp nhận hình phạt do tòa sơ thẩm đưa ra”, chủ tọa nêu nội dung trình bày của bị cáo Hùng.

Luật sư Trần Văn Tạo (bào chữa cho bị cáo Trần Văn Khâm) kiến nghị HĐXX triệu tập ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Công Thương.

Xem xét những kiến nghị trên, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) cho rằng vụ án được xét xử trong nhiều ngày nên nếu thấy cần thiết, HĐXX có thể triệu tập thêm những người liên quan để tham gia phiên tòa.

Sau khi thảo luận, chủ tọa đồng ý với đề xuất của luật sư về việc triệu tập các giám định viên Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, HĐXX cũng đề nghị lực lượng công an hỗ trợ trong việc triệu tập Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam - VINAINCON đến tòa để dự án.

Đối với kiến nghị triệu tập nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, HĐXX thấy rằng trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu nên không cần thiết phải triệu tập.

Tiếp đó, VKS Nhân dân TP.Hà Nội đã công bố bản cáo trạng truy tố với 19 người.

Theo cáo trạng, dự án do Công ty CP Gang thép Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Cấp quyết định đầu tư là Hội đồng quản trị VNS.

Dự án với tổng mức đầu tư là hơn 3.800 tỉ đồng. Đơn vị trúng thầu là Tập đoàn Khoa học Công nghệ và Thương mại luyện kim Trung Quốc (MCC).

Sau hơn 11 tháng khởi công xây dựng (tháng 8.2008), MCC chưa hoàn thành thiết kế chi tiết các hạng mục; chưa lựa chọn và ký được hợp đồng với nhà thầu phụ; chưa triển khai thi công bất kỳ hạng mục nào của gói thầu.

Cáo trạng nêu rõ, với chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bị can Mai Văn Tinh - cựu Chủ tịch VNS - đã không xem xét, chỉ đạo dừng, chấm dứt hợp đồng, thu hồi tiền tạm ứng, tổ chức đấu thầu lại... mà chỉ đạo thực hiện các hành vi phạm pháp luật về đầu tư, vi phạm hợp đồng EPC số 1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn