MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mốt sugar baby, sugar daddy tràn lên các tỉnh công nghiệp phát triển. Ảnh: NH

Xu hướng sugar baby, sugar daddy tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm

Phùng Minh LDO | 06/03/2023 11:20
Xu hướng sugar baby, sugar daddy nở rộ trên thị trường béo bở như các trang mạng xã hội khiến công tác quản lý gặp rất nhiều khó khăn. Chưa kể, hình thức này đang bị biến tướng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật.

Không chỉ nở rộ ở các thành phố lớn, trào lưu Sugar baby, Sugar daddy đang xuất hiện và lan nhanh tại các tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp.

Xoanh quanh trào lưu đang dần bị biến tướng này, cần có những chế tài xử lý nghiêm khắc, đủ tính răn đe.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: "Trước sự phát triển của công nghệ thông tin, sự bùng nổ của internet, hình thức mại dâm biến tướng dưới dạng sugar baby, sugar daddy đang có xu hướng nở rộ ở nước ta, lan dần về các tỉnh, thành phố phát triển. 

Phương thức, thủ đoạn của hoạt động này hết sức tinh vi. Kéo theo đó là những hệ lụy, dễ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật".

Các hội nhóm trên mạng xã hội trở thành nơi chào mời tìm sugar baby, sugar daddy.

Theo luật sư Lực, hành vi quan hệ tình dục để đổi lại lợi ích vật chất không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức mà nhiều khía cạnh còn có thể xem là vi phạm pháp luật. Trong trường hợp, mối quan hệ giữa sugar daddy – sugar baby có sự thoả thuận nhất định về số tiền, số lần gặp gỡ thì đó là biểu hiện của hành vi mua, bán dâm.

Ngoài ra, khi sugar baby là đối tượng dưới 13 tuổi thì hành vi quan hệ tình dục được xem là hiếp dâm trẻ em. Trong một số trường hợp tội này có thể bị kết án chung thân hoặc tử hình.

Trường hợp sugar baby trên 16 tuổi nhưng dưới 18 tuổi nếu xác định là mua bán dâm sẽ cấu thành tội mua dâm người dưới 18 tuổi.

Hành vi này có thể nhận mức phạt 5 năm hoặc trong một số trường hợp lên đến 10 năm tù theo quy định điều 329 Bộ luật Hình sự.

Khi các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... trở thành mảnh đất béo bở để trào lưu sugar baby, sugar daddy phát triển, biến tướng, nhiều trường hợp có thể xem xét để xử lý.

Ở đó, các cò mồi, admin chủ các hội nhóm có hành vi quảng cáo, giới thiệu sugar baby, sugar daddy để thu tiền hoặc các vật chất khác thì sẽ bị xem là môi giới mại dâm nếu người được giới thiệu phát sinh quan hệ.

Đối chiếu vào điều 328 của Bộ luật Hình sự, tội này có thể chịu trách nhiệm Hình sự lên đến 15 năm tù.

Xu hướng sugar baby, sugar daddy bị biến tướng thành mại dâm.

"Với những người đã có gia đình, mối quan hệ sugar baby, sugar daddy xét dưới góc nhìn dân sự đều vi phạm luật Hôn nhân gia đình. Ngoài ra các hình ảnh giới thiệu, chào mời trên web, fanpage có thể cấu thành tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Không ít trường hợp sugar baby, sugar daddy còn bị tống tiền, tống tình. Chưa kể các vụ đánh ghen, gây rối trật tự công cộng", luật sư Lực cho biết.

Trước đó, như Báo Lao Động đã có các phóng sự phản ánh, trào lưu sugar baby, sugar daddy đã lan về tỉnh Thái Nguyên gần 2 năm trở lại đây. Những "chợ tình" trá hình xuất hiện nhan nhản trên các trang mạng xã hội.

Ở đó, những cuộc trao đổi đậm chất tình tiền xuất hiện công khai. Kéo theo đó là những hệ lụy nhãn tiền. Nhiều nạn nhân trong đó có cả sugar baby, sugar daddy không dám lên tiếng vì vướng vào mối quan hệ phức tạp này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn