MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hồ Tuyền Lâm, TP.Đà Lạt liên tục bị những công trình trái phép xâm lấn.

Xử lý công trình trái phép ở thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt

Phú Sơn LDO | 06/10/2018 10:59

Thời gian gần đây, tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện nhiều công trình xây dựng trái phép. Những công trình này khi được cơ quan chức năng phát hiện thì cơ bản đã hoàn thành phần thô, có thể đưa vào sử dụng.

Cụ thể, tại dự án Khu trung tâm giải trí du lịch, hội nghị cao cấp của Công ty cổ phần đầu tư Lan Anh Đà Lạt, công ty đã cho xây dựng một bờ kè dài khoảng 30m, cao 2m và rộng 30cm bằng bêtông cốt thép, chắn ngang một góc qua mặt hồ Tuyền Lâm.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường, khi cơ quan chức năng phát hiện xử lý, công trình đã cơ bản hoàn thiện phần thô với bờ kè b tông chắc chắn.

Điều đáng nói, khu vực xây dựng trái phép chỉ cách nhà điều hành Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm \vài trăm mét. Hiện tại, công trình trên mới chỉ phá dỡ phần nổi trên mặt nước, còn phần kè chìm sâu dưới mặt hồ chưa thể tháo dỡ.

Cũng tại khu vực hồ Tuyền Lâm, Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm đã phát hiện ông Nguyễn Hòa (ngụ phường 3, TP.Đà Lạt) tự ý cho san ủi mặt bằng, trồng cây, láng nền ximăng trái phép trên diện tích hơn 300 m2. Khi kiểm tra, công trình không có giấy phép xây dựng, vi phạm lộ giới đường giao thông công cộng của KDL, vi phạm ranh giới bảo vệ khe tụ thủy và mặt nước thuộc khu vực bảo vệ 1 của di tích thắng cảnh quốc gia Tuyền Lâm. 

Với sai phạm trên, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã có công văn giao Sở NNPTNT Lâm Đồng làm rõ việc Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi ký hợp đồng cho thuê đất với ông Nguyễn Hòa khi chưa được cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và xử lý công trình trái phép này.

Hồ Tuyền Lâm là thắng cảnh đã được công nhận là “Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia” năm 1998. Năm 2017, được Chính phủ công nhân là Khu du lịch quốc gia. Tuy nhiên, gần đây, Khu du lịch quốc gia này liên tục bị xâm lấn bởi những công trình xây dựng trái phép, làm xấu đi hình ảnh đẹp của thành phố ngàn hoa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn