MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức M thừa nhận hành vi "báo chốt" Cảnh sát giao thông và cam kết không tái phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Xử lý loạt hội nhóm, đối tượng báo chốt Cảnh sát giao thông

Bảo Nguyên LDO | 05/03/2024 16:35

Lực lượng công an đã tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là hành vi “báo chốt” Cảnh sát giao thông trên các hội nhóm.

Ngày 5.3, theo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tăng cường các biện pháp điều tra, khám phá, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật trên không gian mạng, trong đó có "báo chốt" Cảnh sát giao thông.

Mới nhất, Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hoá), vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi “báo chốt” kiểm tra nồng độ cồn trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Thành phát hiện có một tài khoản Facebook đăng công khai thông tin về hoạt động của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Tiến hành xác minh, lực lượng công an xác định người tạo lập, quản trị tài khoản và đăng tải bài viết trên là anh Nguyễn Đức M (sinh 1976, trú ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá).

Làm việc với cơ quan công an, anh M thừa nhận hành vi vi phạm khi thu thập, chia sẻ trái phép thông tin, hình ảnh, vị trí đang làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT; đồng thời, thừa nhận hành vi đăng tải bài viết trên của bản thân nhằm thông báo cho bạn bè, người theo dõi trên Facebook biết vị trí chốt tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng công an để tránh sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Các nhóm Zalo được các đối tượng sử dụng để “báo chốt” Cảnh sát giao thông. Ảnh: Công an cung cấp

Cũng liên qua đến hành vi trên, trước đó, cuối tháng 1.2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Thọ) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Quốc Khánh và Trần Thị Thuỳ Dương về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”, mức phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.

Đây là hai cá nhân tham gia thiết lập, quản trị nhóm Zalo có tên “Lái xe Đất Tổ” và “Lái Xe Văn Minh” để “báo chốt” Cảnh sát giao thông.

Theo đó, khoảng tháng 1.2024, thông qua các biện pháp trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an an tỉnh Phú Thọ phát hiện có 2 nhóm Zalo mang tên “Lái xe Đất Tổ” và “Lái xe văn minh” đưa nhiều thông tin có liên quan đến vị trí các chốt CSGT, cảnh sát trật tự đang làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, chủ yếu tập trung nhiều ở địa bàn thành phố Việt Trì.

Tính đến thời điểm phát hiện, nhóm “Lái Xe Đất Tổ” có 722 thành viên, nhóm “Lái Xe Văn Minh” có 695 thành viên.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Quốc Khánh và Trần Thị Thuỳ Dương về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”, mức phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.

Theo Bộ Công an, việc "báo chốt" không chỉ gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan nhà nước mà còn là hành vi tiếp tay, khiến cho nhiều lái xe chủ quan, không chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Thậm chí việc "báo chốt" còn có thể vô tình tiếp tay, tạo điều kiện cho các đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đối phó với sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Do vậy, “báo chốt” là hành vi vi phạm pháp luật cần được xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn