MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ việc múc đất ruộng trái phép nhìn từ trên cao. Ảnh: Bảo Trung

Xử phạt chủ lô đất để phương tiện khai thác, vận chuyển trái phép ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG LDO | 30/01/2024 10:58

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ một số đối tượng khai thác, múc đất ruộng rồi vận chuyển trái phép ở địa điểm cách trụ sở UBND xã Ea Yiêng không xa, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ đất.

Ngày 30.1, UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, liên quan đến bài viết: "Để phương tiện múc đất ruộng trái phép, UBND xã chậm xử lý dứt điểm" đăng ngày 26.12, UBND xã Ea Yiêng đã có báo cáo việc cung cấp, phản hồi thông tin theo phản ánh của Phóng viên Báo Lao Động.

Theo báo cáo vào lúc 16h45 ngày 12.12.2023, UBND xã Ea Yiêng nhận được thông tin phản ánh từ người dân và phóng viên Báo Lao Động về việc phát hiện hành vi khai thác đất trái phép tại Buôn Kon Hring.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc. Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định tại thửa đất số 576, tờ bản đồ số 13 (thuộc địa phận buôn Kon Hring, xã Ea Yiêng) có 1 hố đất diện tích ngang 12m, rộng 04m, sâu 2,5m, ngoài ra lực lượng chức năng ghi nhận không có phương tiện, không có người vi phạm tại hiện trường.

UBND xã đã tiến hành lập biên bản kiểm tra hiện trường, lập biên bản ghi nhận vụ việc và chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành xác minh, làm rõ hành vi vi phạm. Qua xác minh được biết thửa đất trên do ông Wút (SN 1975 huyện Krông Pắk) là chủ sử dụng đất.

Tại buổi làm việc với UBND xã ngày 4.1, ông Wút đã cho biết ngày 12.12.2023 đã thuê ông Hoàng Ngọc Sỹ (trú tại xã Ea Uy, huyện Krông Pắk) cải tạo và vận chuyển số đất dôi dư ra khỏi thửa đất với mục đích hạ thấp mặt bằng đất để làm lúa nước. Ông Wút đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Tiếp đó, UBND xã đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Wút được quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 43, Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Như Báo Lao Động đã thông tin, tại khu vực đất ruộng có bán kính cách UBND xã Ea Yiêng khoảng 2km, một số phương tiện ngang nhiên múc đất ruộng, vận chuyển trái phép. Tại hiện trường, đất ruộng bị cày xới nham nhở nhiều khoảnh lớn. Ngoài ra, xe vận chuyển đất di chuyển vào ra liên tục khiến một số tuyến đường có dấu hiệu sụt lún, bùn đất rơi nham nhở.

Quá trình xác minh 2 phương tiện chở đất, lực lượng Công an xã Ea Yiêng xác định biển số không thuộc địa bàn huyện mà ở một nơi khác. Vì chưa gặp được chủ đất nên UBND xã vẫn phải chờ họ về lại địa bàn để có phương án xử lý tiếp theo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn