MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đợt tổng kiểm soát này, CSGT tằng cường kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Anh Tú.

Xử phạt hơn 20.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn qua 1 tháng tổng kiểm soát

Việt Dũng LDO | 17/06/2020 12:13
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) C08, Bộ Công an thông tin, ngoài xử lý các lỗi vi phạm trong tháng tổng kiểm soát phương tiện giao thông, lực lượng chức năng xử lý hơn 20.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Thông tin trên được C08 đưa ra sáng 17.6, dưới chủ trì của Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng (Cục trưởng C08).

Theo tướng Dũng, sau dịch COVID-19, đặc biệt là vào các ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) diễn biến phức tạp; tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đua xe máy, phóng nhanh, lạng lách, sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện còn xảy ra nhiều...

Trước tình hình đó, Cục CSGT có kế hoạch Tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Sau một tháng ra quân tổng kiểm soát phương tiện, lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, lập biên bản hơn 401.000 trường hợp vi phạm; tước giấy phép lái xe gần 27.300 trường hợp. So với thời gian liền kề trước khi thực hiện kế hoạch, số vi phạm tăng gần 73.400 trường hợp (tăng 160%).

Hành vi vi phạm tập trung xử lý: 276 trường hợp vi phạm về sử dụng chất ma tuý; 20.120 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; hơn 33.300 trường hợp vi phạm tốc độ…

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đã phối hợp bắt giữ nhiều vụ việc phạm pháp hình sự, buôn lậu, gian lận thương mại bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, lực lượng CSGT phát hiện 381 vụ, bắt giữ 458 đối tượng có dấu hiệu tội phạm.

Trao đổi với Lao Động, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng cho hay, Nghị định 100 của Chính phủ về phòng chống tác hại của rượu bia tuyên truyền tốt. "Sau đó vì lý do giãn cách, chúng ta cần phải có khởi động", Trung tướng Dũng nói.

Theo Cục trưởng Dũng, với tên gọi tổng kiểm soát phương tiên giao thông, giúp cho mọi người tự kiểm tra chính mình rồi, như chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, chấp hành giao thông tốt hơn, "trên thực tế, trong 10 xe, chúng tôi mới chỉ có kiểm tra 1 xe".

Việc tổng kiểm soát như một mệnh lệnh tuyên truyền, đánh thức ý thức người dân. Ngoài lực lượng CSGT chủ chốt, ngành công an phải huy động thêm nhiều lực lượng khác tham gia.

Nói về hiệu quả của tháng tổng kiểm soát, phương hướng thời gian tới, Trung tướng Dũng cho hay, việc này không thể làm thường xuyên được, khi rất cần thiết thì mới làm. Nhận thức của người tham gia giao thông đã có những chuyển biến rồi.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ có những chuyên đề (rượu bia, ma túy) để thử nhanh, sàng lọc.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm và có biện pháp xử phạt nguội làm sao có hiệu quả", Trung tướng Dũng nói.

Một lãnh đạo của C08 cho hay, trên cơ sở kết quả của tổng kiểm soát, lực lượng CSGT sẽ tổ chức sơ kết, rút ra kinh nghiệm, tiếp tục tổ chức các kế hoạch xử lý các chuyên đề gây ra tai nạn giao thông, như ma túy, sử dụng nồng độ cồn.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường xử phạt nguội. Từ ngày 20.6 tới, đơn vị sẽ hoàn thiện xong hệ thống giám sát xử phạt trên các tuyến cao tốc; sẽ tiến hành, tiếp nhận, hình ảnh tổ chức, cá nhân cung cấp để xử phạt.

Theo thống kê của Cục CSGT, trong 6 tháng đầu năm 2020 (từ ngày 15.12.2019 đến ngày 14.6.2020), toàn quốc xảy ra 6.781 vụ tai nạn giao thông, làm 3.235 người tử vong, 4.939 người bị thương. So sánh với cùng kỳ năm 2019, giảm 1.598 vụ, giảm 572 người chết và giảm 1.419 người bị thương.

Tuy nhiên, tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tăng (xảy ra 23 vụ, làm chết 74 người, bị thương 12 người).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn