MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra vi phạm nồng độ cồn với tài xế. Ảnh: Văn Việt.

Xử phạt hơn 3.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng LDO | 23/12/2020 10:13
Trong hơn 1 tuần thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát, trấn áp tội phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 3.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 23.12, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, hơn một tuần ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử lý trên 35.000 trường hợp vi phạm; tước giấy phép lái xe trên 6.000 trường hợp.

Trong đó, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 24 trường hợp lái xe sử dụng ma tuy khi điều khiển phương tiện.

Đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông diễn ra từ 15.12 đến 28.2 năm sau, phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trọng tâm của đợt cao điểm là bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy phục vụ việc đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết và các lễ hội đầu Xuân 2021, phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép...

Tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, sau một tuần ra quân triển khai thực hiện dán thông báo "phạt nguội" lỗi dừng, đỗ trên các tuyến phố, đơn vị đã xử lý 304 trường hợp vi phạm.

Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cho biết, hằng ngày các Đội Cảnh sát giao thông địa bàn tiếp tục xử lý trên các tuyến phố chính và tập trung vào 8 tuyến đường trọng điểm gồm: Ngọc Hồi đến Lê Duẩn; Quang Trung, Trần Phú (quận Hà Đông) đến Nguyễn Trãi, Tôn Đức Thắng, Chu Văn An; Tố Hữu đến Giảng Võ; Trần Duy Hưng đến Văn Cao; Nhổn đến Nguyễn Thái Học; Nguyễn Văn Cừ đến Đặng Phúc Thông; Võ Nguyên Giáp đến cầu Vĩnh Tuy; Phạm Văn Đồng đến đường vành đai 3 dưới thấp qua bán đảo Linh Đàm...

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đánh giá, qua một tuần triển khai hình thức “phạt nguội”, ý thức lái xe đã tăng lên, không còn chuyện chây ì, chống đối. Khi lực lượng chức năng gọi loa thông báo vi phạm đã thấy lái xe xuất hiện phối hợp làm việc. Việc dán thông báo “phạt nguội” vì thế cũng giảm đi hằng ngày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn