MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xử phạt nhiều điểm trông giữ xe "chặt chém" khách

Việt Dũng LDO | 13/02/2021 12:45
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xử phạt hai điểm trông giữ xe thu tiền cao của du khách khi dạo chơi quanh hồ Hoàn Kiếm đêm giao thừa và ngày mùng 1 Tết.

Sáng nay 13.2 (tức mùng 2 Tết Tân Sửu), đại diện Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 song khu vực phố cổ, xung quanh hồ Hoàn Kiếm vẫn là điểm đến của nhiều người dân, du khách trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Lực lượng chức năng đã huy động quân số để đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội tại các địa điểm công cộng, khu vui chơi, các điểm diễn ra những hoạt động tâm linh, theo phong tục cổ truyền của dân tộc nhằm phục vụ nhân dân đi lại, đón xuân an toàn.

Đơn vị chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông cùng Công an các phường tăng cường kiểm tra những điểm trông giữ xe trên địa bàn, xung quanh khu vực hồ Gươm.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc “soi” kỹ những lỗi vi phạm về diện tích, giá vé trông giữ cũng như các điểm trông giữ trái phép, tự phát.

Trong đêm giao thừa và ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu, đơn vị đã phát hiện và xử phạt 2 điểm trông giữ xe quá giá quy định với số tiền phạt gần 20 triệu đồng.

Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 ở nơi công cộng; hạn chế tụ tập đông người, thực hiện đón Tết theo phương châm 5K.

Trong đêm giao thừa và các ngày Tết, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận được bảo đảm tuyệt đối an toàn; không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép và đặc biệt không xảy ra tình trạng đốt pháo nổ…

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán tới, đơn vị tiếp tục tập trung lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân, du khách đón xuân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn