Cuối tháng 3, TAND Hà Nội tuyên ông Đinh La Thăng 18 năm tù về tội Cố ý làm trái; 6 bị cáo còn lại lĩnh từ 15 tháng cải tạo không giam giữ đến 23 năm tù; 7 bị cáo sau đó đều gửi đơn kháng án. Bị cáo Đinh La Thăng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội công tâm, khách quan xem xét lại cả về tội danh lẫn hình phạt và trách nhiệm dân sự đối với bị cáo.
Theo bản án sơ thẩm, do không được thành lập Ngân hàng Hồng Việt nên PVN chuyển sang đầu tư mua cổ phần của OceanBank. Thực hiện chủ trương của ông Đinh La Thăng, các bị cáo Trường, Sơn, Thắng, Đức, Liêm và Quỳnh đã 3 lần góp vốn 800 tỉ đồng vào OceanBank. Tuy nhiên, do năng lực yếu kém, OceanBank hoạt động không hiệu quả, âm vốn sở hữu 800 tỉ của PVN mất hoàn toàn. Tòa sơ thẩm xác định nguyên nhân việc mất 800 tỉ do hành vi trái pháp luật của bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm.
Trước đó, toà phúc thẩm xét xử vụ án Tham ô và Cố ý làm trái xảy ra tại dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 tuyên bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù, bị cáo Ninh Văn Quỳnh 7 năm tù. Riêng Nguyễn Xuân Sơn, toà phúc thẩm tuyên y án tử hình trong vụ án xảy ra tại OceanBank. Tòa dự kiến làm việc trong 7 ngày.