MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xử vụ SADECO: Ông Tất Thành Cang và Tề Trí Dũng tranh cãi gay gắt tại tòa

Anh Tú LDO | 30/12/2021 12:01

TPHCM -Tề Trí Dũng cho rằng ông Tất Thành Cang mời mình đến nhà riêng để giới thiệu Công ty Nguyễn Kim tham gia vào Sadeco. Ông Cang khẳng định không hề có chuyện đó.

Sáng 30.12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xử vụ sai phạm liên quan đến Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco).

Luật sư Trần Văn Sự, người bào chữa cho bị cáo Tất Thành Cang đã đề nghị HĐXX cho hai bị cáo Tất Thành Cang và Tề Trí Dũng tiếp tục được đối chất tại phiên tòa. Sau lời đề nghị này, chủ toạ phiên tòa đã yêu cầu hai bị cáo Tất Thành Cang và Tề Trí Dũng cùng đứng dậy, tiến lên khu vực dành cho bị cáo trả lời để tiến hành đối chất.

Tại tòa, trả lời các câu hỏi của luật sư bào chữa cho bị cáo Tất Thành Cang, bị cáo Tề Trí Dũng một lần nữa khẳng định được bị cáo Cang giới thiệu với phía Nguyễn Kim tại nhà riêng của bị cáo  Cang.

Bị cáo Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Sadeco)  

"Chưa bao giờ bị cáo Tất Thành Cang hỏi về việc chuyển nhượng cổ phần Sadeco. Lần thứ nhất bị cáo Cang hỏi về tình hình hoạt động của Sadeco, định hướng phát triển. Lần thứ hai, bị cáo Cang chỉ giới thiệu với bị cáo về việc đề nghị “tạo điều kiện cho Công ty Nguyễn Kim” tham gia vốn hợp tác để có thể phát triển”, bị cáo Tề Trí Dũng trả lời luật sư.

"Bị cáo khẳng định, ngoại trừ hai nội dung này, bị cáo Cang chưa bao giờ đặt vấn đề và nói cụ thể gì về việc phát hành bao nhiêu cổ phần, giá bao nhiêu cho Công ty Nguyễn Kim. Tuy nhiên theo nhận thức bị cáo Tề Trí Dũng, nếu như bị cáo Cang không nói “tạo điều kiện cho Công ty Nguyễn Kim” thì bị cáo không bao giờ tổ chức cho Sadeco tiếp xúc với công ty này để bàn bạc việc hợp tác chính thức và dẫn đến những vụ việc sau này như nội dung vụ án thể hiện" - bị cáo Dũng tiếp tục trình bày.

Bị cáo Tề Trí Dũng trả lời thêm, bị cáo Tất Thàng Cang chưa chỉ đạo trực tiếp về phát hành cổ phần nhưng việc gợi ý như vậy đã tạo cho bị cáo một nhận thức, phải xúc tiến công việc sau đó.

Đối chất với bị cáo Tề Trí Dũng tại tòa, bị cáo Cang nhấn mạnh không có bất kỳ mối quan hệ nào với ông Kim (Công ty Nguyễn Kim). Cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy cho biết chưa bao giờ gọi cho Tề Trí Dũng qua nhà ở quận 7 hỏi thông tin về Sadeco.

Bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) 

Cạnh đó, bị cáo  cũng lớn tiếng khẳng định: "Kính thưa HĐXX, chưa bao giờ bị cáo Tề Trí Dũng đến nhà tôi báo cáo vụ Sadeco. Tôi cũng không có bất kỳ quan hệ nào với ông Nguyễn Kim. Bị cáo, Dũng và ông Kim chưa bao giờ gặp".

Để chứng minh cho việc này, bị cáo Tất Thành Cang khai thời gian đó (tháng 11-2016), bị cáo đi học lớp kiến thức an ninh quốc phòng khóa 63 tại Học viện Quốc phòng (TP Hà Nội). Theo bị cáo nhớ lớp học này khai giảng vào cuối tháng 10, bế giảng vào cuối tháng 11 và học tập trung tại học viện.

Bị cáo Tất Thành Cang một lần nữa khẳng định chưa bao giờ có cuộc gặp mặt ông Kim cùng với Tề Trí Dũng tại nhà nên đề nghị HĐXX triệu tập ông Kim đến tòa để cùng đối chất làm rõ những lời khai này. Liên quan đến lời đề nghị này, luật sư bào chữa cho bị cáo cũng đề nghị tương tự. Tuy nhiên, HĐXX trả lời tại phiên tòa đã triệu tập người đại diện của Công ty Nguyễn Kim. 

Theo cáo trạng, ông Tề Trí Dũng và các cá nhân có chức vụ tại Sadeco, IPC và người đại diện vốn căn cứ đề nghị của Công ty Nguyễn Kim về việc mua cổ phần của Sadeco để trở thành cổ đông chiến lược đã thực hiện các thủ tục thông qua phát hành 9 triệu cổ phần Sadeco trái quy định, không thông qua đấu giá, đấu thầu.

Với vai trò là Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM thời điểm đó, ông Tất Thành Cang đã có bút phê đồng ý vào tờ trình số 1148 của Văn phòng Thành ủy phát hành 9 triệu cổ phần có giá 40.000 đồng/cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim, gây thất thoát của Sadeco 1.103 tỉ đồng. Trong đó, tài sản Nhà nước bị thất thoát là hơn 669 tỉ đồng, bao gồm vốn của UBND TPHCM là hơn 485 tỉ đồng, tương đương 44%; vốn của Thành ủy TPHCM là hơn 184 tỉ đồng, tương đương 16,7%.

Ngoài ra, bị cáo Tề Trí Dũng còn chỉ đạo bị cáo Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng Giám đốc Sadeco) và 6 bị cáo khác thực hiện và trực tiếp duyệt chi nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao và quỹ khen thưởng, chiếm đoạt của Công ty Sadeco tổng số tiền 4,6 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Tề Trí Dũng chiếm đoạt số tiền 1,7 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn