MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Y án tử hình đứa con bất hiếu sát hại mẹ ruột

Thành Nhân LDO | 19/08/2020 12:37

Bị cáo kháng cáo kêu oan, đại diện hợp pháp của bị hại và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TPHCM đề nghị giảm nhẹ cho bị cáo nhưng Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM cho rằng bị cáo không còn khả năng cải tạo nên tuyên án tử hình.

Ngày 19.8, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm lưu động tại TP Cần Thơ vụ án  Phạm Văn Tho Em về tội giết người.

Theo cáo trạng, Tho Em là con ruột bà Phạm Thị Thiểu, cùng sinh sống chung nhà tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.

Ngày 29.10.2019, Tho Em từ nhà đến quán của ông H ở gần nhà uống cà phê và uống rượu. Tho Em về nhà rồi sau đó đi ra sông tắm và mò bắt tôm. Sau đó, Tho Em đi về thì gặp anh Đ nên rủ đi uống rượu thì anh Đ đồng ý.

Tho Em về thì bà Thiểu nói: “Mày không đi làm ăn, tối ngày đi ăn nhậu”. Bà Thiểu đi vào khu vực nhà bếp nhưng tiếp tục la rầy khiến Tho Em bực tức. Thấy mẹ đang khom người lấy đồ, thì Tho Em ra tay.

Bị cáo được dẫn giải ra xe phạm sau khi tòa tuyên án. Ảnh: Thành Nhân

Lúc này Tho Em thấy bà Nguyễn Thị Ri, Nguyễn Thị Điều đang đứng nói chuyện cùng nhau ngoài đường nên giả vờ hỏi hai bà thấy bà Thiểu không. Sau đó, Tho Em vào nhà bật điện và tri hô lên bà Thiểu đã tự tử, đồng thời kêu cứu. Bà Ri nghe vậy đi vào thì phát hiện bà Thiểu nằm dưới nền gạch, bên cạnh có nhiều máu nên tri hô.

Quá trình điều tra, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi giết bà Thiểu. Theo kết luận giám định pháp y về tâm thần, Tho Em có bệnh lý tâm thần, rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng rượu. Sau khi kết thúc giám định tâm thần thì bị cáo không thừa nhận hành vi giết mẹ.

Phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân TP.Cần Thơ đã quyết định tuyên án tử hình đối với bị cáo Phạm Văn Tho Em về tội giết người. Sau đó, bị cáo Tho Em đã làm đơn kháng cáo kêu oan, đại diện hợp pháp của bị hại cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định lời khai nhận tội của bị cáo trong hồ sơ phù hợp các chứng cứ khác, lời khai được thực hiện khi tinh thần minh mẫn. Bị cáo hay uống rượu và hay bị mẹ la mắng. Chỉ vì bị mẹ la mắng chuyện không chịu làm ăn mà bị cáo đã tước đi sinh mạng của đấng sinh thành, bị cáo không ăn năn hối cải, vẫn quanh co đổ tội cho người khác và không còn khả năng cải tạo.

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM quyết định bác đơn kháng cáo của bị cáo và đại diện hợp pháp của bị hại, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Phạm Văn Tho Em tử hình về tội giết người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn