MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị S bị đánh gây nhiều thương tích. Ảnh: NVCC

Yêu cầu điều tra vụ một phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man ở Tây Ninh

ANH THƯ LDO | 10/02/2020 17:43
Trước sự việc một phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu điều tra, xác minh thông tin trên.

Chiều 10.2, Bộ Lao động, Thương  binh và Xã hội có công văn gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tây Ninh về việc xác minh và báo cáo vụ việc phụ nữ bị chồng bạo hành.

Vừa qua, báo chí đăng tải thông tin về một phụ nữ trú tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh nghi bị chồng bạo hành với nhiều thương tích trên người.

Về việc này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu đồng chí Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các phòng chuyên môn của Sở và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Trảng Bàng kiểm tra, xác minh thông tin nêu trên.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, xử lý nghiêm, đồng bộ các giải pháp đối với đối tượng gây bạo lực theo quy định của pháp luật; thông tin công khai trước dư luận để cùng vào cuộc đấu tranh phòng chống bạo lực đối với phụ nữ.

Bộ cũng yêu cầu phối hợp với các đơn vị có liên quan thăm hỏi, giúp đỡ; cung cấp dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân (dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý, y tế,…) hoặc đề nghị chuyển tuyến theo quy định.

Đồng thời cần đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Bộ đề nghị Sở báo cáo kết quả xử lý vụ việc trước ngày 20.2.

Như Lao Động đưa tin, Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh đã nhận được điện thoại cầu cứu của chị L.T.S (27 tuổi, ngụ ở xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) phản ánh về việc bị chồng hành hạ đánh đập dã man gây nhiều thương tích.

"Tối 8.2, đường dây nóng của Đội nhận được cuộc gọi cầu cứu của chị S phản ánh về việc bị chồng đánh đập. Chị S đã cung cấp nhiều hình ảnh thương tích đầy mình từ lưng đến mông. Thấy vụ việc có dấu hiệu bạo hành phụ nữ và vi phạm pháp luật nên Đội quyết định vào cuộc giải cứu chị S."- anh Anh Đặng Văn Phúc, Đội trưởng Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh  cho biết.

Ngay sau đó, Đội đã báo cáo và phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc và đưa chị S ra khỏi căn nhà đang ở và đến trú ngụ tại một khách sạn trên địa bàn.

Trên đường đi, một nhóm trong đó có người được cho là chồng của chị S là B.T.T (39 tuổi) truy đuổi theo, đồng thời ông T giằng co để giật điện thoại trên tay S. Thấy tình hình căng thẳng, Đội của anh Phúc đã nhờ Công an địa phương trợ giúp và giải quyết vụ việc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn