MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

2 cá thể voi ở Vườn thú Hà Nội thoát cảnh sống khổ trong xiềng xích

HOÀI LUÂN - PHÚC ĐẠT LDO | 21/08/2023 18:06

Sau phản ánh về việc 2 cá thể voi già sống khổ trong cảnh xiềng xích tại Vườn thú Hà Nội, mới đây, đơn vị quản lý 2 cá thể voi này đã tháo xích chân, trả tự do cho voi di chuyển.

Ngày 21.8, mặc dù là ngày đầu tuần, tuy nhiên, Vườn thú Hà Nội vẫn có rất đông khách đến tham quan, vui chơi.
Theo ghi nhận của Lao Động, nhiều khách tham quan vườn thú cảm thấy vui, phấn khởi khi chứng kiến 2 chú voi ở đây đã được tháo xích chân, vô tư dạo chơi trong khuôn viên.
Bạn Thảo Thu (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, bản thân cảm thấy vui hơn khi đến tham quan vườn thú thấy 2 chú voi ở đây được tháo xích chân. "Các loài động vật được thả về môi trường hoang dã vẫn sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, hai chú voi này đã khá già nên cần các chuyên gia về voi đánh giá nên trả về môi trường tự nhiên hay giữ lại nuôi nhốt. Miễn sao tốt nhất cho voi thì mình sẽ ủng hộ”, bạn Thảo Thu nói.
Trước đó, ngày 16.8, phía Vườn thú Hà Nội đã lắp thiết bị xung điện hàng rào mới, thay thế thiết bị cũ đã hỏng tại khuôn viên chuồng voi. Đến ngày 17.8, 2 cá thể voi đã được bỏ xích, đi lại tự do trong khuôn viên chuồng.
Theo phía Vườn thú Hà Nội, từ khi được tháo xích, hai cá thể voi thích nghi rất tốt. Kể cả khi hai cá thể gần hàng rào, đứng cạnh nhau cũng không xung đột, gây hấn.
Lý giải việc voi bị xích chân, không thể di chuyển dù khu vực nuôi nhốt có trang bị hàng rào điện, phía Vườn thú Hà Nội cho biết, do lưới xung điện bị hỏng tại khu vực hai cá thể voi sinh sống, đơn vị phải lo sửa chữa, khiến cho quản tượng phải xích chân voi để tránh gây nguy hiểm.
Việc 2 cá thể voi già được tháo xích chân đã tạo cho khách tham quan cảm giác thoải mái hơn vì 2 chú voi đã được tự do di chuyển mặc dù không gian chuồng còn khá hẹp. Tuy nhiên, một số người dân cũng tỏ ra thắc mắc, tại sao Vườn thú Hà Nội không thực hiện việc tháo xích chân, ngăn rào điện sớm hơn, thay vì đợi dư luận, du khách bức xúc phản ánh thì mới triển khai.
Những chú voi vô tư di chuyển trong khuôn viên khi không còn xích ở chân.
Nụ cười, sự phấn khích thể hiện rõ qua khuôn mặt của nhiều người dân, du khách sau khi thấy 2 chú voi được tháo xích, tiến lại gần nơi họ đang đứng chụp ảnh.
Anh S. (Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ quan điểm, đối với voi và các loài động vật khi nuôi nhốt ở sở thú đã là một thiệt thòi khi phải sống trong môi trường khá chật hẹp, không còn là tự nhiên. “Các cá thể voi này khi được tháo xích chân mà không quấy phá, không gây nguy hiểm gì đến những người xung quanh thì việc xích chân như trước đây là hoàn toàn không cần thiết”, anh S. nói.
Trước đó, trao đổi với Lao Động, ông David Neale - Giám đốc Phúc lợi động vật, Tổ chức động vật Châu Á khuyến nghị, vườn thú Hà Nội nên đánh giá lại việc một vườn thú ở trung tâm thành phố, diện tích không thể tăng thêm liệu còn có phù hợp để nuôi các loài động vật to lớn như voi nữa hay không.
Hiện, tổ chức này đã can thiệp phúc lợi được cho 14 cá thể voi nhà ở Đắk Lắk. Các cá thể voi ở vườn thú Hà Nội nếu cũng được đưa về từ Đắk Lắk thì có thể tính đến phương án trả về môi trường tự nhiên như 14 cá thể voi đã làm. Thế nhưng, các cá thể voi này đã khá già nên các chuyên gia cần ngồi lại để đánh giá xem việc trả về môi trường rừng liệu có khả thi hay không.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn