MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

2 ngày trước trận tuyển Việt Nam-Nhật Bản, mặt sân Mỹ Đình thay đổi ra sao?

Minh Anh LDO | 09/11/2021 15:21

Sân Mỹ Đình  đang hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 11.11 và đội tuyển Saudi Arabia vào ngày 16.11 tới, tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Nhật Bản trên sân nhà Mỹ Đình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 11.11. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này, sân Mỹ Đình đang gấp rút hoàn thành các khâu chuẩn bị cuối cùng, trong đó các hạng mục đang đi vào hoàn thiện.
Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 9.11, công nhân chăm sóc cỏ tại sân Mỹ Đình vẫn đang tích cực làm việc để đảm bảo cho sân có mặt cỏ tốt nhất cho các cầu thủ thi đấu.
Đặc biệt, sau những phản ảnh không tốt về mặt có ở trận đấu với đội tuyển Australia vào ngày 7.9, mặt cỏ sân Mỹ Đình đang phải chăm sóc một cách kỹ lưỡng hơn để tránh ảnh hưởng đến chuyên môn của trận đấu.
Cũng trong sáng 9.11, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương (giữa) đã trực tiếp thị sát và kiểm tra các hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện của sân Mỹ Đình.
Trực tiếp kiểm tra sân và kiểm tra kỹ càng các phòng chức năng gồm phòng VAR, phòng trọng tài, phòng y tế,… Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị đê gấp rút hoàn thiện công việc. Tuy nhiên, cần phải tiếp tục chăm sóc như kẻ lại vạch sân, đường giới hạn, vệ sinh sạch sẽ khán đài,… cho đến ngày bàn giao cho Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).
Trước đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ VHTTDL, các bộ phận chức năng đã phối hợp với nhau để tiến hành sửa chữa nâng cấp sân Mỹ Đình ngoài việc đảm bảo cho các trận đấu của đội tuyển Việt Nam thì sẽ hướng tớii lộ trình chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam.
Cho đến thời điểm hiện tại, các công tác chuẩn bị thì cơ bản đã hoàn thành, qua kiểm tra lần cuối trước khi bàn giao cho VFF để cùng AFC, FIFA tổ chức trận đấu, Tổng cục Thể dục Thể thao dưới sự chỉ đạo của Bộ sẽ tiếp tục rà soát cho đến ngày 11.11.
Dàn đèn cũng được yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng, ánh sáng đủ để đảm bảo cho trận đấu diễn ra đúng với quy định.
Công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được yêu cầu nâng cao khi đón khán giả, các hàng ghế được dán để khán giả ngồi giãn cách. Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn cho biết: Ban tổ chức cũng đã phối với với CDC Hà Nội lên phương án để đón khán giả vào xem trận đấu, trong đó cũng đưa ra các quy định như đã tiêm vaccine, xét nghiệm, thực hiện 5K, các lối vào phải có nhân viên đo thân nhiệt, bố trị các điểm rửa tay, yêu cầu khai báo y tế, đảm bảo khoảng cách tối đa khi ngồi ở khán đài. 
Phòng thay đồ của 2 đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo chất lượng để phục vụ các cầu thủ. 
Cận cảnh màn hình tại phòng VAR để hỗ trợ các trọng tài trong trận đấu.
Phòng họp báo cũng được sửa chữa và trang trí hoàn chỉnh, các ghế ngồi của phóng viên cũng được yêu cầu ngồi giãn cách, số lượng người có mặt trong phòng khi buổi họp báo được diễn ra cũng là hạn chế.
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 11.11 (theo giờ Việt Nam).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn