MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

3 con sông vùng Tây Bắc được "giải khát" sau mưa lớn

Tô Công LDO | 26/06/2023 12:38
Phú Thọ - 3 con sông lớn chảy vào Thủ đô Hà Nội là sông Đà, sông Hồng, sông Lô đều đã thoát khỏi cảnh cạn trơ đáy sau nhiều ngày mưa.
Những ngày qua, thời tiết tại miền Bắc thường xuyên có mưa, cá biệt trong 3 ngày cao điểm từ ngày 23.6 đến 25.6, một số tỉnh khu vực Tây Bắc Bộ như Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái... đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h tối 24.6 đến 15h ngày 25.6 có nơi trên 100mm như: Sập Vạt (Sơn La) 114mm, Yên Thế (Yên Bái) 185mm, Ninh Lai (Tuyên Quang) 133.6mm...
 Chính vì vậy, lượng nước từ thượng nguồn đổ về hạ lưu các sông rất lớn, khiến sông Đà, sông Hồng và sông Lô được "giải khát" sau chuỗi tháng ngày khô hạ (nước sông Bứa chảy nhiều ra sông Hồng khiến đoạn hợp lưu bị ùn ứ).
 Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động ngày 25 và 26.6, tại sông Hồng đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Khê và Thanh Ba của tỉnh Phú Thọ, sự thay đổi về mực nước là rõ rệt nhất, khi nước từ thượng nguồn và hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt xung quanh con sông lớn này đều đang không ngừng đổ về.
 Nước dâng cao, phà đò có thể dễ dàng neo đậu (ảnh bên trái trước kia, ảnh bên phải hiện nay).
 Các cồn cát lớn trơ trọi giữa sông những tuần trước đã được lấp đầy (ảnh bên trên trước kia, ảnh bên dưới hiện nay).
 Tại sông Lô đoạn qua địa bàn huyện sông Lô (Vĩnh Phúc) và huyện Phù Ninh (Phú Thọ), dòng "nước mới" đục ngầu, chảy xiết, che lấp đi những bãi đá ngầm trơ trọi ngày nào.
 Với sông Đà đoạn từ qua địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội) và huyện Tam Nông, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), đây là tuyến sông nằm dưới hạ lưu của hồ Thủy điện Hòa Bình. Mặc dù những ngày qua hồ Thủy điện Hòa Bình không xả cửa đáy, nhưng mực nước ở tuyến sông này vẫn đang dâng.
Thay đổi rõ rệt nhất là đoạn sông giáp khu vực hợp lưu giữa sông Đà và sông Hồng (đoạn cầu Trung Hà ,xã Thái Hòa, huyện Ba Vì), mực nước tại đây đã dâng lên đáng kể. Một phần là do nước từ các sông ngòi, kênh rạch đổ về những ngày mưa vừa qua, một phần là do ảnh hưởng của việc nước sông Hồng dâng cao khiến sông Đà qua đoạn này dâng theo.
 Tuy nhiên, từ khu vực nêu trên ngược về phía thượng nguồn sông Đà khoảng trên 10km, mực nước thay đổi không nhiều. Ghi nhận tại Hợp tác xã cá lồng Sông Đà (xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), so với thời điểm 2 tuần trước, mực nước sông Đà tại đây chỉ dâng lên ở mức nhẹ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại khu vực Tây Bắc Bộ ngày 26.6 sẽ tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Khi nước từ thượng nguồn và các nơi vẫn đang đổ về, cùng với thời tiết được dự báo tiếp tục mưa, 3 con sông lớn kể trên sẽ chấm dứt hoàn toàn cảnh cạn trơ đáy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn