MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cô gái cao nhất vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: SV

4 cô gái cao nhất Hoa hậu Việt Nam: Người là thủ khoa, người là hoa khôi

ĐÔNG DU LDO | 16/11/2020 14:00

Đều là các cô gái có chiều cao khủng nhất vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Vân Ly, Bảo Ngọc... còn có thành tích học tập khủng.

Lê Thị Tường Vy sở hữu chiều cao mơ ước lên đến 1,76 m, nặng 53 kg, số đo 86-60-93 cm. Cô là một trong số ít người đẹp có thành tích đầu tiên tại Hoa hậu Việt Nam 2020 khi vào top 5 Người đẹp Biển.
Tường Vy năm nay 19 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Trước khi thi hoa hậu, cô là Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2020, học năm thứ hai chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
Cũng giống Tường Vy, thí sinh Đặng Vân Ly cao 1,76 m, số đo ba vòng 86-65-96 cm. Cô cũng là người đẹp có thành tích tại Hoa hậu Việt Nam 2020 khi vào top 5 Người đẹp Du Lịch.
Vân Ly quê ở Hải Dương, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô còn được biết đến là một tiếp viên hàng không. Chính vì thế, tại cuộc thi cô có lợi thế ngoại ngữ và khả năng giao tiếp tự tin.
Phạm Ngọc Phương Anh sở hữu chiều cao 1,77 m, nặng 51 kg, số đo 87-61-93 cm. Cô có khả năng thuyết trình song ngữ. Chính tài năng này đã giúp người đẹp vào top 5 Người đẹp Tài năng.
Ngoài ra cô còn là thí sinh có thành tích khủng. Người đẹp là thủ khoa đầu vào khối song ngữ của THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM, từng đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc là thí sinh đến từ Cần Thơ. Ngươi đẹp đang giữ kỉ lục của Hoa hậu Việt Nam 2020 khi sở hữu chiều cao lên đến 1,84 m, nặng 60 kg, số đo ba vòng 87-63-98 cm.
Cô hiện đang theo học trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TPHCM. Lần đầu tham dự một cuộc thi nhan sắc lớn, cô cho biết bản thân khá tự tin, tuy nhiên sẽ luôn nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất. Ảnh: SV

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn