MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung những ngày đầu năm 2024, người dân Điện Biên tiếp tục phá rừng tái sinh trên diện rộng. Ảnh: PV

Áp lực quỹ đất sản xuất, Điện Biên lặp đi lặp lại tình trạng phá rừng dịp đầu năm

NHÓM PV LDO | 29/02/2024 09:28

Những ngày đầu năm, tại Điện Biên đã liên tiếp xảy ra hơn 30 vụ phá rừng tái sinh. Điều đáng nói là tình trạng này đã lặp đi lặp lại từ nhiều năm nay.

Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra 241 vụ phá rừng, trong đó chủ yếu là rừng tái sinh, gây thiệt hại gần 100 hecta rừng.
Những ngày đầu năm 2024, theo tìm hiểu của PV, lại liên tục xảy ra hơn 30 vụ phá rừng tái sinh ở hầu hết các địa phương trong tỉnh.
Trong đó riêng tại TP Điện Biên Phủ xảy ra 5 vụ; huyện Điện Biên Đông 6 vụ và huyện Nậm Pồ 9 vụ.
Theo ông Nguyễn Trung Trường - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Điện Biên Đông, các vụ phá rừng tái sinh xảy ra chủ yếu tại những khu vực rừng chưa được giao cho cộng đồng, cá nhân và đang thuộc quản lý của UBND các xã.
Còn ông Nguyễn Đình Lương - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Nậm Pồ cho rằng, kể cả những diện tích rừng đã được giao vẫn bị người dân phá để làm nương do áp lực về quỹ đất sản xuất.

This browser does not support the video element.

Theo ông Lương, lý do quản lý chưa tốt là bởi diện tích rừng lớn, lực lượng kiểm lâm mỏng, trung bình mỗi cán bộ kiểm lâm phải tham mưu, quản lý từ 3-4 nghìn hecta rừng nên rất khó khăn trong công tác chuyên môn.
Ngày 23.2, PV Báo Lao Động đã có buổi làm việc với ông Trần Văn Thượng - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Điện Biên, ông Thượng lý giải có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc lặp đi lặp lại tình trạng phá rừng tái sinh vào dịp đầu năm.
Một trong những nguyên nhân đó là quy hoạch đất để phát triển lâm nghiệp và nông nghiệp chưa hợp lý dẫn đến áp lực về quỹ đất sản xuất nông nghiệp rất lớn.
“Trước kia chúng ta quy hoạch gần 73% là đất sản xuất lâm nghiệp, chỉ có gần 28% là đất sản xuất nông nghiệp... Chỉ tiêu phát triển quỹ đất này cũng chưa phù hợp với thực tế trên địa bàn tỉnh" - ông Thượng nhận định.
Cũng theo Phó Giám đốc Sở NNPTNT Điện Biên, để giải quyết thực trạng này, bên cạnh việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch thì các lực lượng phải tăng cường phối hợp; cấp ủy, chính quyền các cấp phải nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.
“Vì liên quan đến Luật Lâm nghiệp thì công tác quản lý, bảo vệ rừng là của cả hệ thống chính trị” - ông Trần Văn Thượng khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn