MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bắc Giang: Nông dân phấn khởi khi đào Tết được mùa, được giá

Nguyễn Kế LDO | 15/01/2023 08:01

Năm nay, bà con trồng đào trên toàn tỉnh Bắc Giang phấn khởi vì thời tiết thuận lợi, hoa nở đẹp và bán được giá.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết nguyên đán 2023, theo nhiều người trồng đào tại Bắc Giang, năm nay thời tiết thuận lợi, hoa nở đẹp và giá cả cao hơn so với năm ngoái. Ảnh: Nguyễn Kế
Những ngày cuối năm, về thăm những cánh đồng trồng đào tại Bắc Giang, hòa mình vào không khí lao động nhộn nhịp, khẩn trương của những người nông dân đang tất bật chăm sóc những ruộng đào và phấp phỏng mong chờ thời tiết thuận lợi để đào nở hoa đúng dịp giáp Tết Nguyên đán để bán được giá và có một cái tết đủ đầy, một năm no ấm. Ảnh: Nguyễn Kế
Đặc biệt, càng giáp Tết nguyên đán 2023, trên những vườn đào của người nông dân Bắc Giang luôn trong không khí nhộn nhịp của kẻ bán người mua. Ảnh: Nguyễn Kế
Đến thời điểm hiện tại, nhiều vườn đào đã bán được 70% số lượng, tạo niềm tin về một vụ hoa thắng lợi. Ảnh: Nguyễn Kế
“Năm nay thời tiết thuận lợi, hoa đào được mùa, mua bán thuận lợi. Gia đình tôi nhiều năm nay chuyên cung cấp đào cho các mối quen ở các tỉnh nên trồng bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu. Cuối năm, vườn chỉ giữ lại vài trăm gốc để bán lẻ cho khách. Nếu giá cả ổn định, trừ đi mọi chi phí gia đình tôi thu về khoảng 100 triệu đồng“, bà Hoàng Thị Tề, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang chia sẻ với phóng viên báo Lao Động. Ảnh: Nguyễn Kế
Nhìn chung, giá bán đào năm nay cao hơn năm trước từ 10- 20 nghìn đồng/gốc. Cụ thể, loại cây 1 năm tuổi, giá bán tại vườn dao động từ 130 - 170 nghìn đồng/gốc; loại cây 2 năm tuổi, giá bán dao động từ 300 - 400 nghìn đồng/gốc; cây 3 năm tuổi có giá dao động từ 800 - 850 nghìn đồng/gốc. Những cây có tuổi càng nhiều thì giá bán càng cao từ vài triệu cho đến hàng chục triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Kế
Nếu như trước đây, trồng đào Tết chỉ tập trung tại xã Xuân Cẩm của huyện Hiệp Hòa, các xã, phường: Dĩnh Trì, Song Mai, Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) thì gần đây đã phát triển mạnh tại các xã: Hương Gián, Cương Sơn, Bảo Sơn, Lục Sơn (Lục Nam), Hương Sơn (Lạng Giang)…. Với diện tích khoảng gần 100 ha. Ảnh: Nguyễn Kế
Vào những ngày giáp Tết, những hộ trồng đào ở thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm luôn bận rộn với việc giao dịch với khách hàng. Mỗi cây đào có giá bán từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, trừ chi phí mỗi sào trồng đào cho thu lãi khoảng 100 triệu đồng. Thôn Cẩm Hoàng có 40 ha đất canh tác, trong đó khoảng 11 ha đất trồng đào. Vào dịp Tết, gia đình nào cũng thu nhập hàng trăm triệu đồng từ trồng đào, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa. Cây đào trở thành nguồn thu nhập chính của hàng trăm hộ gia đình trong thôn. Ảnh: Nguyễn Kế

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn