MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày 2.9 đối với người dân tỉnh Bạc Liêu ngoài ý nghĩa là ngày Tết độc lập còn là ngày giỗ Bác Hồ. Ảnh: Nhật Hồ

Bạc Liêu: Người dân thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ ngày Tết Độc lập

NHẬT HỒ LDO | 02/09/2022 19:25
Bạc Liêu - Ngày 2.9, tại Đền thờ Bác Hồ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Lợi tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rất đông người dân trong và ngoài tỉnh đến thắp hương tưởng nhớ và dâng lễ vật giỗ Bác trong ngày Tết Độc lập…
Ông Lưu Văn Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu báo công với Bác nhân ngày giỗ Bác Hồ ngày 2.9 tại Đền thờ Bác Hồ, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày 2.9 hàng năm, hàng ngàn người dân tỉnh Bạc Liêu đến Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi dâng hương tưởng nhớ đến công ơn của Người.
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Vĩnh Lợi trang trọng đặt tràng hoa, dâng hương, cùng những sản vật địa phương lên bàn thờ Bác. Qua đó, bày tỏ lòng thành kính trước công lao của Bác, nguyện tiếp tục đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Người dân luôn hướng về Bác Hồ với ý nghĩa có Bác mới có ngày Tết độc lập Quốc khánh nên ngày mất của Bác người dân nơi đây viếng Bác.
Gia đình anh Nguyễn Thanh Tâm từ huyện Dầm Dơi, tỉnh Cà Mau, cách xa Đền thờ gần 100km nhưng năm nào cũng chuẩn bị lễ vật dâng lên Bác Hồ nhân ngày mất của Người.
Bà Phạm Thị Kiểu lần đầu tiên đến thắp hương Bác Hồ với lòng thành kính, bà cho biết trước Đền thờ Bác bà cầu cho đất nước phồn vinh, quê hương khởi sắc.
Một gia đình khác từ tỉnh Cà Mau đến thắp hương Bác nhân ngày giỗ của Người.
Người dân tự đem lễ vật đến dâng lên Bác Hồ vào ngày 2.9.
Một em thiếu nhi cùng gia đình đến thắp hương Bác Hồ.
Người dân thành kính thắp hương tưởng nhớ đến công ơn của Bác Hồ, người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu được nhân dân xây xựng vào năm 1969, đến năm 1972 thì hoàn thành, qua nhiều lần trùng tu hiện đã khang trang như ngày nay. Đền thờ được công nhận Di tích Quốc gia vào năn 1998.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn