MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bãi rác lộ thiên, cách khu dân cư khoảng 300m gây ô nhiễm ở Nam Định. Ảnh: Hà Vi

Bãi rác lộ thiên nằm cạnh khu dân cư ở Nam Định bốc mùi hôi thối nồng nặc

Hà Vi LDO | 18/08/2023 14:26

Nam Định - Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Hưng) có vị trí gần với nhà dân, số lượng rác lớn nhưng lại xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp, rác chất đống để lộ thiên gây ô nhiễm môi trường.

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân liên quan đến việc bãi xử lý rác của xã Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) có vị trí ngay gần khu dân cư, chỉ cách khoảng 300m, thường xuyên bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm.
Liên quan đến vấn đề này, chiều 17.8, phóng viên Báo Lao Động đã tìm đến khu vực này để trao đổi với người dân và ghi nhận thực tế. Thời điểm phóng viên ghi nhận, rác thải tại bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Bình chất "cao như núi" nhưng không được xử lý bằng phương pháp chôn lấp, quây bạt mà để lộ thiên và trong tình trạng bốc mùi hôi thối.
Đủ các loại rác thải sinh hoạt, túi ni lông,... "Chúng tôi sống gần bãi rác này, gió theo chiều nào người dân ở khu đó phải chịu khổ. Nhà chúng tôi phải thường xuyên phun thuốc ruồi, hôm nào quên không phun là ruồi nhiều như đỗ đen. Đợt vừa rồi bãi rác còn cháy âm ỉ suốt 2 tháng trời. Không biết xử lý chôn lấp kiểu gì mà rác cứ thành đống, đứng ngoài cũng nhìn thấy" - ông Lưu Công Ích (66 tuổi; người dân thôn Thịnh Phú, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng) nói.
Đối diện với núi rác là các ô nước to được tận dụng làm ao nuôi cá. Ông Trần Văn Tĩnh (64 tuổi, trông coi bãi rác xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng) cho biết: "Bãi rác này rộng khoảng 1 ha, được quy hoạch xây dựng từ năm 2010. Thông thường 1 năm tiến hành chôn lấp 1 lần, tốn kém lắm vì phải dùng máy xúc múc rác lên xong phủ bạt, đất lên trên".
Khu vực hố ủ phân hữu cơ là nơi chứa dụng cụ làm đồng và củi khô.
Phía bên ngoài bãi rác này nhiều cây xanh vây kín, che khuất đi đống rác cao hơn cả tường rào xung quanh.
Một vị lãnh đạo xã Nghĩa Bình cho biết: "Ở xã Nghĩa Bình, rác sau khi thu gom xong sẽ được phân loại sau đó xử lý bằng thuốc diệt khuẩn, rắc vôi rồi phủ bạt và lấp đất lên để trồng cây xanh, được thực hiện định kỳ 1 lần/tháng". Tuy nhiên, thời điểm phóng viên ghi nhận toàn bộ rác thải đang để lộ thiên, không được chôn lấp.
Để tìm hiểu cụ thể hơn về bãi chôn lấp rác thải xã Nghĩa Bình, phóng viên đã nhiều lần tới trụ sở và liên hệ đặt lịch làm việc với Chủ tịch UBND xã nhưng không nhận được hồi âm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn