MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Băm nát những cánh rừng già tìm giấc mộng vàng

Lam Thanh LDO | 04/07/2023 17:24

Thái Nguyên - Những năm qua, nhiều cánh rừng tại huyện Đồng Hỷ bị "vàng tặc" cày xới, băm nát. Khi dấu chân phu vàng bước qua, vết thương của những cánh rừng già lại hiện hữu, hằn sâu theo năm tháng.

Những cánh rừng già tại một số xã như Hợp Tiến, Cây Thị (huyện Đồng Hỷ) đang dần bị xẻ thịt, đào bới nham nhở bởi "vàng tặc". Ngoài những hầm vàng đã tồn tại hàng chục năm, những căn hầm mới, lán trại vẫn đang được dựng lên để tìm giấc mơ vàng. Ảnh: Lam Thanh
Máy móc, thiết bị đào vàng được các chủ bưởng kéo vào tận lõi rừng. Nhiều lán tạm được dựng lên cạnh những hầm vàng trái phép. Bên trong thường xuyên có người trông coi, cảnh giới.
Theo tìm hiểu của phóng viên, những đội phu của các chủ bưởng sẽ đào bới ở nhiều vị trí, khi thấy có dấu hiệu vàng sẽ đào hầm lần vết khai thác. Khi hết trữ lượng sẽ nhổ trại để lại những vết thương cho rừng già.
Bên trong những căn hầm được đào xới. Nhiều hầm dài hàng chục mét với nhiều ngóc ngách.
Các thiết bị phục vụ công cuộc tìm giấc mộng vàng.
Nhiều lán tạm mọc lên cạnh những hầm vàng trái phép sâu tận trong lõi rừng. Để lên tới đây phải di chuyển nhiều giờ đồng hồ, vượt qua những cung đường khúc khuỷu, trơn trượt, dốc đứng.
Căn hầm khai thác vàng trái phép bị khóa chặt.
Nhiều căn hầm vẫn còn những vết tích rất mới của vàng tặc. Thậm chí, phía trong còn nhiều máy móc bị bỏ lại. Các phu vàng rút đi rồi chờ thời cơ để tiếp tục đục khoét những cánh rừng.
Bên trong những lán trại cạnh các hầm khai thác vàng trái phép.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Văn Nguyên - Phó chủ tịch UBND xã Hợp Tiến cho biết, việc theo dõi phát hiện vàng tặc gặp rất nhiều khó khăn vì địa hình xa, đồi núi. Mới đây, khi có tin báo về việc có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép, chính quyền địa phương đã cho xử lý, tháo dỡ một số lán trại.
Cũng theo vị lãnh đạo này, năm 2020, xã Hợp Tiến từng xử lý một trường hợp khai thác vàng trái phép. Trong thời gian tới, nếu các đối tượng vẫn để máy móc thiết bị, dựng lán trại sẽ cho xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, xin ý kiến của cấp trên để phá bỏ các hầm còn tồn tại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn