MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bánh chưng tí hon gây "sốt", dùng kính lúp mới thấy rõ đường gân lá

HOÀI ANH LDO | 10/01/2021 12:56
Với tình yêu dành cho Tết truyền thống và những món đồ nhỏ xíu, hai bạn trẻ 9x đã cùng nhau làm ra bánh chưng, hộp mứt Tết phiên bản tí hon.
Nhờ sự tỉ mỉ, khéo léo của 2 bạn trẻ Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Hương Giang (sinh năm 1997, cựu sinh viên , Khoa Đồ hoạ, Đại học Mỹ thuật – Công nghiệp), cả một hương sắc truyền thống ngày Tết quê hương được thu bé lại chỉ bằng bàn tay. Trong một không gian thu nhỏ, có đầy đủ cả bánh chưng, mứt tết, hoa đào, pháo bông, lịch, bia,... Ảnh: Lucid Dream
Quỳnh Anh chia sẻ, thời gian để “gói” một chiếc bánh chưng tí hon gấp nhiều lần thời gian làm một chiếc bánh thật. Thông thường một buổi chiều, cả 2 bạn làm được khoảng 3, 5 cái bánh chưng. Ảnh: Hoài Anh
Nguyên liệu được 2 bạn sử dụng chủ yếu là gỗ, giấy và đất sét. 2 bạn trẻ cũng ưu tiện sử dụng các đồ tái chế để bảo vệ môi trường: Nắp vỏ chai, giấy cũ,... Ảnh: Lucid Dream
Có thể thấy rõ từng hạt gạo nếp trắng tròn, từng thớ của miếng thịt ba chỉ hay đường gân của lá rong. Ảnh: Lucid Dream
Hộp mứt Tết đủ đầy với hạt trứng chim, mứt gừng, mứt dừa, hồng khô,... Ảnh: Hoài Anh
Ảnh: Lucid Dream
“Ngày bé, có ai mà không thích chơi đồ hàng, cảm giác ngồi sắp sắp xếp xếp, bỏ đồ vào chỗ này chỗ kia rồi giả vờ cứ như mình là người lớn vậy. Giờ lớn rồi, cuộc sống ngày càng bộn bề lại thích giả vờ làm trẻ nhỏ, lại muốn ngồi sắp sắp xếp xếp mấy thứ nhỏ xíu như chưa hề lớn lên“, Quỳnh Anh chia sẻ lí do chọn công việc làm ra những sản phẩm tí hon này. Ảnh: Lucid Dream
Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ của người làm. Ảnh: Lucid Dream
Những sản phẩm vừa chứa đựng tình yêu đối với Tết cổ truyền của Việt Nam. Ảnh: Lucid Dream
“Những khách hàng của chúng mình chủ yếu là muốn mua để tặng cho bạn bè, người thân đi du học. Vậy nên thông qua những sản phẩm này, mình cũng mong muốn mang lại sự ấm áp cho những người con xa xứ, giúp họ có thể nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc, an yên trong ngày Tết ở Việt Nam“, Quỳnh Anh nói. Ảnh: Hoài Anh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn