MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kí túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (địa chỉ 931- 937 đường Trần Hưng Đạo, Quận 5). Ảnh: Hữu Chánh

Bên trong ký túc xá lâu đời ở TPHCM được kiến nghị tháo dỡ để làm bệnh viện

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH LDO | 25/10/2023 07:00

Xây dựng đã hơn 60 năm, ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng ngày một xuống cấp. Sở Y tế kiến nghị TPHCM tháo dỡ kí túc xá trường này, lấy đất giao cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để mở rộng bệnh viện.

Kí túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (gọi tắt Trường Cao Thắng) nằm trên đường Trần Hưng Đạo (Phường 1, Quận 5, TPHCM). Tháng 2.1977, UBND TPHCM giao cho Trường Cao Thắng quản lý, sử dụng nhà ký túc xá này cho đến nay.
Khu ký túc xá này được xây dựng khoảng năm 1960, trên khu đất 513m2, quy mô xây dựng 11 tầng. Tầng trệt để xe và văn phòng bộ phận quản lý.
Từ lầu 1-5 là 58 hộ gia đình đang ở chủ yếu là cán bộ, công nhân viên, giảng viên của trường. Từ lầu 6-8 là ký túc xá sinh viên, lầu 9 là hội trường, còn lầu 10, 11 là bể nước sinh hoạt, bể bơi. Việc sinh sống của các hộ gia đình do lịch sử để lại, bởi sau ngày giải phóng, một số cán bộ giáo viên từ miền Bắc có quyết định về trường công tác, được trường bố trí tạm ở tại đây.
Năm 2022, Sở Xây dựng TPHCM đánh giá công trình thuộc cấp B, có khả năng chịu lực của kết cấu cơ bản đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, cá biệt có cấu kiện ở trong trạng thái nguy hiểm, nhưng không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, công trình đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường.
Theo ghi nhận của Lao Động, sau thời gian dài đi vào hoạt động, ký túc xá Trường Cao Thắng có nhiều dấu hiệu xuống cấp. Hành lang nơi từng xảy ra vụ cháy vào tháng 7.2019 vẫn còn bám khói đen kịt trên dọc khắp trần nhà lối đi.
Nhiều hạng mục của công trình như tường, trần nhà xuất hiện nhiều vết nứt rạn, bong tróc thành từng mảng.
Một số căn phòng bên trong kí túc xá bỏ không, nền nhà loang lổ...
Lối cầu thang bộ duy nhất của công trình rộng 1,45 m dùng để di chuyển lên xuống. Khu vực cầu thang chật hẹp, rất nguy hiểm khi sự cố xảy ra.
Ngoài xuống cấp, khu kí túc xá còn yếu tố phức tạp về phòng cháy chữa cháy. Do đặc thù vị trí và kiến trúc công trình, một số hạng mục như cầu thang thoát hiểm bên ngoài công trình, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động rất khó thực hiện.
Bên ngoài ký túc xá, hệ thống dây điện, cáp quang chằng chịt, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao.
Vỉa hè trước ký túc xá bị trưng dụng làm bãi trông giữ xe, bán hàng rong.
Tại cuộc họp báo định kỳ chiều 19.10, ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, sở này đã kiến nghị thành phố tháo dỡ ký túc xá Trường Cao Thắng, lấy đất giao cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để mở rộng khu cấp cứu của bệnh viện.
Theo ông Nam, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình là bệnh viện điển hình cho tình trạng xuống cấp cũng như ảnh hưởng bởi các khối nhà, đặc biệt là tòa ký túc xá Trường Cao Thắng ở bên cạnh.
Trước đây, lãnh đạo bệnh viện từng đề xuất di dời khu ký túc xá này do không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, kiến trúc xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng đến tính mạng, không an toàn cho bệnh nhân và nhân viên bệnh viện. Hiện chưa có ý kiến của Trường Cao Thắng về kiến nghị mới từ Sở Y tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn