MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bên trong mỏ đất hiếm ở Yên Bái sau khi bị Bộ Công an điều tra sai phạm

Đinh Đại LDO | 13/03/2024 12:05

Yên Bái - Sau gần nửa năm Bộ Công an phong tỏa để điều tra, hàng loạt trang thiết bị khai thác tại mỏ đất hiếm ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên bị bỏ ngoài phơi mưa, phơi nắng. Hàng trăm công nhân mất việc, nợ lương chưa hẹn ngày trả.

Những ngày đầu tháng 10.2023, hàng trăm cán bộ, cảnh sát của Bộ Công an đã tiến hành phong tỏa mỏ đất hiếm trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái để phục vụ công tác điều tra.
Hàng loạt cán bộ chủ chốt từ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương - Đoàn Văn Huấn đến Nguyễn Văn Chính (Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng) đều bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 13.3, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tại mỏ đất hiếm Yên Phú sau nửa năm bị phong tỏa là cảnh hoang tàn khi các máy móc, thiết bị của công ty này hiện đã dừng hoạt động và đang bị bỏ han gỉ ngoài trời mặc mưa nắng.
Bên trong nhà máy chế biến, một lượng lớn đất được chất đống ngổn ngang vào trong các bao tải, một số phương tiện tại bãi cùng một số lượng đất hiếm, quặng tập kết trước cửa.
Những con ốc vít, bu lông của các máy móc khai thác chưa kịp thay thế, sửa chữa bị vất bừa bãi xung quanh nền đất, cạnh các thiết bị.
Những khu nhà ở dành cho các chuyên gia, người lao động bị bỏ hoang bừa bộn lâu ngày.
Những gì còn lại sau khi hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm và hơn 152.000 tấn quặng sắt bị khai thác và tiêu thụ trái phép.
Đất hiếm, quặng sắt bị khai thác, chế biến dở dang và chưa kịp xử lý hết sau khi các lãnh đạo công ty bị bắt.
Máy móc han gỉ do bị bỏ hoang lâu ngày mặc cho mưa nắng bào mòn.
Cây cối, cỏ dại mọc um tùm quanh dây chuyền sau thời gian dài bị bỏ không.
Trao đổi với PV, ông Lý Văn Minh (người dân xã Yên Phú) cho biết, sau khi các lãnh đạo chủ chốt của công ty Thái Dương bị bắt, toàn bộ mọi hoạt động khai thác đều bị dừng hoàn toàn cho đến hiện tại. Các máy móc, thiết bị khai thác không được vận chuyển mà bị bỏ mặc ngoài trời.
“Cháu tôi trước kia lái máy xúc ở đây, nhưng khi công ty bị phong tỏa thì phải đi làm việc khác vì bị mất việc. Lương mấy tháng cũng bị nợ từ đó đến nay mà chưa biết khi nào mới được thanh toán“, ông Minh nói.
Công trường còn lại những hố đất bị san gạt, những điểm tập kết quặng chất đống la liệt, ngổn ngang chưa kịp vận chuyển.
Theo tìm hiểu, gần 200 công nhân của của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã phải nghỉ việc và bị nợ lương từ nhiều tháng trước mà chưa biết bao giờ được thanh toán.
Tại các xưởng, không còn một công nhân hay bảo vệ nào trông coi máy móc và khu mỏ. Thay vào đó là lực lượng cảnh sát cơ động và công an các xã xung quanh bảo vệ. Ảnh: Đinh Đại

This browser does not support the video element.

Ghi nhận của PV tại mỏ đất hiếm ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái sau nửa năm "bất động".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn