MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bến xe Hà Nội đìu hiu sau lệnh dừng vận tải đến 14 tỉnh, thành phố

PHẠM ĐÔNG LDO | 17/07/2021 14:16

Vừa qua, Hà Nội đã tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ đi đến 14 tỉnh, thành phố và ngược lại. Điều này đã khiến các bến xe lớn tại Thủ đô trở nên đìu hiu, vắng vẻ hơn.

Từ ngày 8.7, Hà Nội tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ đi đến 14 tỉnh, TP và ngược lại, gồm: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk, Quãng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, ngày 17.7, tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội như Bến xe Mỹ Đình, Bến xe Giáp Bát, Bến xe Nước Ngầm,... khá vắng vẻ.
Tại bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) lượng hành khách ra vào bến cũng không đông đúc.
Hành khách chủ yếu ra bến xe chỉ để vận chuyển hàng hóa tới các tỉnh. Theo Giám đốc Bến xe Mỹ Đình - ông Lý Trường Sơn, số lượng khách hiện tại bến chỉ bằng 1/5 so với ngày bình thường khi chưa có dịch. “Mỗi ngày bến xe chỉ có khoảng 300 khách mua vé tại bến, lượng khách giảm sút nhiều so với những đợt dịch trước. Có những ngày giảm từ 70 đến 80%”, ông Sơn thông tin thêm.
Tại bến xe Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) khung cảnh còn ảm đạm hơn nhiều, bên trong nhà điều hành, khu vực ngồi chờ vắng bóng khách.
Ông Tạ Anh Tuấn - trưởng ca điều hành bến xe Giáp Bát cho biết: “Lượng khách hiện nay đến bến giảm 90%. Trước khi có dịch mỗi ngày bến xe có khoảng 900 lượt xe xuất bến nay chỉ còn khoảng gần 300 lượt. Chính vì vậy, chúng tôi đã phải đóng cửa 2/3 cửa ra vào bãi xe vì có ít hành khách cùng với đó có thể kiểm soát hành khách ra vào tốt hơn để đảm bảo phòng dịch. Với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp bến xe Giáp Bát vẫn cố gắng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, đặc biệt trong việc khai báo y tế đối với tài xế và hành khách".
Khu vực trong bến cũng chỉ lác đác vài hành khách còn đâu chủ yếu là nhân viên bến xe và nhân viên của các nhà xe.
Trao đổi với Lao Động, ông Trịnh Quang Thành (áo trắng) - chủ tuyến xe Giao Thủy - Hà Nội cho biết: “Nhà xe chỉ đang hoạt động cầm chừng, dù tuyến xe vẫn được hoạt động nhưng việc chở khách và chở hàng hóa cũng không đủ tiền xăng xe và bến bãi".
Nhiều nhà xe xuất bến chỉ có vài hành khách trên xe. Tại nhiều điểm dừng đỗ xe không có bóng dáng xe khách nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn