MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bệnh nhân ùn ùn đến bệnh viện sau thời gian "nhịn khám" vì COVID-19

An An - Phương Anh LDO | 05/05/2020 12:47
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, sau thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5, người dân ùn ùn đổ về các bệnh viện sau thời gian gián đoạn việc khám chữa bệnh do dịch COVID-19.
Sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội và nghỉ lễ, từ ngày 4.5, nhiều bệnh viện lớn tại Hà Nội tổ chức khám bệnh ngoại trú với những mức độ khác nhau. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, không phải bệnh viện nào cũng thực hiện tốt và đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Từ ngày 4.5 Bệnh viện Bạch Mai đã bắt đầu khám bệnh trở lại. Trước mắt, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tập trung tiếp nhận những ca bệnh nặng, nguy kịch - vượt quá khả năng của tuyến dưới, tiếp nhận người bệnh suy thận, chạy thận nhân tạo chu kỳ và lọc màng bụng mà chưa chuyển tuyến được và người bệnh có giấy hẹn khám lại.
Ngay từ 2 cửa ngõ ra vào của Bệnh viện Bạch Mai, những quy định phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Bệnh viện tổ chức khám bệnh trở lại đối với những bệnh nhân có giấy hẹn tái khám. Ngay từ sáng sớm, Bệnh viện đã tổ chức phân luồng người vào viện qua nhiều bước, kiểm tra giấy tờ ngay từ cổng vào, đo thân nhiệt từ xa, tổ chức cho bệnh nhân và người nhà khai báo thông tin y tế và thực hiện khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 1m.
Các ghế ngồi khai báo được sắp xếp theo quy tắc giãn cách. Người dân được hướng dẫn cặn kẽ về các bước khai báo y tế.
Bệnh viện Bạch Mai tập trung tiếp nhận những ca bệnh nặng, nguy kịch - vượt quá khả năng của tuyến dưới. Sau ngày 15.5, nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 không có diễn biến phức tạp, bệnh viện sẽ tiếp nhận thêm người bệnh cấp cứu tại cộng đồng; người bệnh chuyển tuyến và dự kiến chỉ tiếp nhận 30% số giường bệnh. 
Bệnh viện hướng dẫn ngồi giãn cách theo quy định phòng dịch COVID-19.
Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết tính đến cuối ngày 4.5 đã có 1.700 bệnh nhân đã đến khám ở Bệnh viện Bạch Mai. “Chúng tôi cũng nhận thức được rằng khi bệnh nhân và người nhà đến khám đông thì nguy cơ cao. Vì thế, công tác sàng lọc, đặc biệt là công tác chống nhiễm khuẩn không được lơ là, tăng cường ở cấp độ tối đa và hi vọng rằng với việc triển khai đồng bộ trong toàn bộ bệnh viện. Với những giải pháp hết sức quyết liệt thì Bạch Mai sẽ kiểm soát tốt được vấn đề dịch bệnh trong giai đoạn tới“.
Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, sáng nay rất đông bệnh nhân đến khám bệnh. Trong khu vực sàng lọc, người bệnh được đo nhiệt độ song không đảm bảo khoảng cách theo quy định. Người dân tự khai báo thông tin sức khỏe mà không có sự kiểm tra, hướng dẫn của nhân viên y tế. 
Tại khu vực sàng lọc COVID-19, người dân tự khai báo y tế. 
Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng, dù người dân đến khám đông đúc song bệnh viện tổ chức phân luồng sàng lọc và khai báo y tế ngay khu vực lối vào. Người bệnh ngồi giãn cách không tụ tập đông người. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn