MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Biến lục bình thành loạt sản phẩm hút khách

Yến Phương LDO | 25/11/2022 06:00

Cần Thơ - Với nguyên liệu từ cây lục bình (bèo tây) thân thiện môi trường, hàng nghìn các sản phẩm thời trang, decor, gia dụng hàng ngày như túi, nón,.. vừa đẹp và lạ mắt được sản xuất và xuất khẩu ra thị trường trong nước và quốc tế.

Với mục đích vừa kinh doanh vừa bảo vệ môi trường, anh Hà Anh Trường - Tổng Giám đốc Công ty Zon Beyond (P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ) đã sử dụng nguyên liệu thân thuộc của miền Tây là cây lục bình để sản xuất ra những sản phẩm thời trang, decor, gia dụng,… với đặc tính phân huỷ sinh học, thân thiện môi trường.
Anh Trường cho biết, từ năm 2018, anh bắt đầu kinh doanh. Đến năm 2019, anh tìm hiểu về các mặt hàng đặc thù ở tại Việt Nam có lợi thế cạnh tranh, với mong muốn vừa đem lại nhiều lợi nhuận vừa tạo được giá trị cho quê hương.
Kết hợp với làng nghề làm lục bình ở Hậu Giang, anh bắt đầu đào tạo nghề cho người dân, sao cho họ nắm rõ và thành thạo trong các thao tác đan lục bình, rồi giao nguyên liệu cho họ đem về nhà làm để tạo ra các thành phẩm thô, sau đó gửi về Cần Thơ để tiếp tục các công đoạn tạo thành sản phẩm hoàn thiện và đưa ra thị trường.
Những sản phẩm được làm hoàn toàn bằng tay làm tất cả các công đoạn, sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường, phân huỷ sinh học. Khi không sử dụng nữa thì nó sẽ dễ dàng phân huỷ hết (chỉ trừ mỗi dây khoá là không thay thế được), vì thế khác biệt hoàn toàn với các sản phẩm hiện có trên thị trường.
“Hiện tại, mỗi tháng công ty sản xuất khoảng 10.000 sản phẩm, đa dạng các lĩnh vực như thời trang (túi xách, nón), gia dụng (sọt, lót ly, lót dĩa), cùng các sản phẩm decor trong nhà.... Và chủ yếu là xuất khẩu qua Mỹ và Canada”, anh Trường nói.
Mỗi sản phẩm có mỗi mức giá khác nhau, riêng mặt hàng túi xách giá dao động từ 270.000 – 490.000 đồng.
Chị Nguyễn Trinh (tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ, chị đã sử dụng túi xách này được một năm và nhận thấy nó khá bền, trông vừa đẹp vừa lạ mắt, tuy được làm thủ công nhưng mẫu mã hợp thời trang, hợp xu hướng hiện nay.
Đặc biệt, nhờ có nghề thủ công này đã tạo ra được công việc và thu nhập ổn định cho những người dân ở quê. Hiện tại, tổng nhân viên trung bình của công ty khoảng 150 hộ gia đình, mỗi hộ có từ 1 – 4 người tham gia sản xuất, có giai đoạn cao điểm lên tới 300 hộ gia đình (trước dịch). Thu nhập trung bình của mỗi người từ 5 triệu – 10 triệu đồng/ tháng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn