MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Biển người đổ về đền Hùng trước ngày chính lễ

Tô Thế LDO | 24/04/2018 19:36

Từ khoảng đầu giờ chiều ngày 24.4 (tức 9.3 âm lịch), lượng khách hành hương đổ về đền Hùng tăng đột biến. Dự kiến sẽ còn tăng rất nhanh trong tối và sáng sớm mai.

Không ngoài dự đoán, sau ngày làm việc, cùng với việc được nghỉ vào ngày 25.4 (tức 10.3 âm lịch) lượng người đổ về đền Hùng tăng đột biến vào đầu và cuối giờ chiều 24.4.
6h30 ngày 10.3 là chính lễ giỗ tổ Hùng Vương, nên nhiều người dân đã lựa chọn đến từ ngày 9.3 (âm lịch)
Người dẫn sẽ không được phép lên dâng hương đền Hùng trong khung giờ 22h-5h sáng hôm sau.
Càng về chiều tối, lượng người đổ về càng đông. Dự kiến trong tối nay và sáng mai số lượng sẽ còn tăng mạnh.
Lực lượng an ninh luôn túc trực khắp mọi vị trí. Một vài địa điểm đã bị phong tỏa, cấm người dân đi vào.
Nhiều người tranh thủ lên lễ trong ngày rồi trở về nhà, số còn lại quyết định đợi đến ngày chính lễ.
Nhiều người lớn tuổi đã tranh thủ ngủ ngay trên thảm cỏ dưới chân núi do quá mệt.
“Mình sẽ cùng gia đình ở qua đêm dưới chân núi, đợi đến sáng ngày chính lễ sẽ lên thắp hương cho các vua Hùng. Vì đi lại cũng khá xa nên rất muốn được tham dự lễ hội chính vào ngày mai” anh Toàn (Văn Phú, Hà Đông) chia sẻ.
Thời tiết tại Phú Thọ mấy hôm nay khá oi bức, các gốc cây được tận dụng để tránh mát. Rất có thể sẽ là nơi để ngủ của nhiều người trong tối nay.
Lượng người sẽ còn tăng mạnh đến sáng hôm sau, các gia đình nên cân nhắc khi đưa trẻ em đi theo, vì rất dễ xảy ra hiện tượng chèn ép, xô đẩy. Gây mất an toàn cho người dự lễ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn