MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Biệt đội” 16 năm vá đường không công ở cù lao Tân Lộc

Tạ Quang LDO | 29/07/2023 19:28

Cần Thơ - “Biệt đội” hơn 30 người ở cù lao Tân Lộc (quận Thốt Nốt) chuyên đi dặm, vá đường nông thôn và sửa chữa trên 60 cây cầu lớn nhỏ tại cù lao.

Là trưởng nhóm, anh Trần Minh Trung sinh sống trên cù lao Tân Lộc chia sẻ, suốt 16 năm qua, ngày ngày anh cùng nhóm hơn 30 người thay phiên nhau mang theo xi măng, cát, đá, nhựa đường,… đi mọi ngõ ngách ở cù lao Tân Lộc (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) để dặm, vá những con đường xuống cấp.
Để duy trì hoạt động suốt nhiều năm qua, nhóm tự bỏ tiền túi hoặc bà con địa phương đóng góp thêm để có tiền làm quỹ vá đường.
Anh Trung vui mừng khi nhận được một phần hỗ trợ của người dân để tiếp tục với “nghiệp” vá đường.
Theo anh Trung, nhờ bà con ủng hộ nên nguồn quỹ được duy trì, hàng tháng đều công khai chi tiêu đến mạnh thường quân.
Anh Trung nhớ lại, năm 2007, thấy nhiều đoạn đường ở quê bị hư hỏng, đi lại khó khăn dẫn đến nhiều vụ tai nạn xảy ra. Anh quyết dốc tiền túi đi mua xi măng, cát, đá và dụng cụ mang đến dặm vá rồi bén duyên với “nghiệp” vá đường.
Đến năm 2012, chính thức thành lập nhóm vá đường và làm cầu thiện nguyện. Hiện nay, đã có hơn 30 thành viên tham gia.
Qua thời gian, tay nghề của anh cùng đồng đội nâng cao, xi măng được thay thế bằng nhựa đường để tăng độ bền. Việc dặm vá đường của cả nhóm cũng được thực hiện rất bài bản, dụng cụ cũng được trang bị nhiều hơn, hiện đại hơn.
Ngoài thời gian vá đường, anh Trung còn trực tiếp chạy xe máy đi tiền trạm nhiều nơi kịp thời phát hiện ổ gà, ổ voi trên đường để lên kế hoạch vá nhanh nhất có thể.
Đến nay, nhóm của anh Trung đã dặm, vá, bảo dưỡng hơn hơn 30km đường. Bên cạnh đó, nhóm còn xây dựng, sửa chữa hơn 60 cây cầu lớn, nhỏ ở cù lao Tân Lộc. Ngoài ra, nhóm còn mở rộng vá đường sang hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp.
Ông Nguyễn Văn Dữ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) cho biết, việc làm thiện nguyện của nhóm anh Trung suốt thời gian qua đã góp phần giúp phát triển giao thông nông thôn và kinh tế - xã hội của địa phương, giúp bà con đi lại, mua bán được thuận tiện hơn. Qua những việc làm ý nghĩa đó, nhóm đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen từ cấp Trung ương đến địa phương. Hàng năm, Ủy ban phường cũng có vận động hỗ trợ thêm một phần vốn để tạo điều kiện cho nhóm hoạt động tốt hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn