MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long LDO | 20/01/2023 10:00

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Nhiều năm qua, anh Nguyễn Hà Minh Trị (áo đỏ, đeo kính, 44 tuổi), cùng thành viên trong nhóm lặn đến các vùng biển Nha Trang, Ninh Thuận để ươm trồng, phát triển san hô.
Các thành viên, phần lớn là học viên và các huấn luận viên lặn biển ở khắp đất nước. Sau khi lập nhóm, các thành viên cùng nhau họp bàn kế hoạch, giải pháp phục hồi san hô tại những vùng biển đang bị suy giảm hệ sinh thái.
Hiện, nhóm đang thử nghiệm dùng loại xi măng trộn keo không gây ô nhiễm môi trường để gắn một số nhánh san hô Gạc Nai lên các bãi đá gần bờ.
Giá thể san hô được đặt dưới độ sâu 8 mét so với mặt nước biển. Đây là độ sâu tối ưu giúp san hô thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, cũng là nơi nước biển có nhiệt độ ổn định từ 18-26 độ C.
Dưới đáy biển, nhóm thợ lặn sẽ cố định một sợi dây vào tản đá lớn. Chiều ngược lại sát mặt biển, nhóm đặt một phao chìm, giúp giá thể luôn ổn định ở độ sâu 8 mét.
Đến nay ở vùng biển Vĩnh Hy (Ninh Thuận), nhóm đã ươm trồng san hô trên các giàn treo và san hô cũng bắt đầu phát triển dài ra 3cm, mỗi giàn gồm 6 tầng san hô.
Theo chia sẻ của Nguyễn Hà Minh Trị, chỉ những người có bằng lặn quốc tế mới được xuống nước ở độ sâu 8m, ươm trồng san hô. Đây là yêu cầu bắt buộc bởi ở độ sâu đó, những người lặn biển chuyên nghiệp sẽ có kỹ năng xử lý tình huống và có kinh nghiệm thực hiện các thao tác nuôi cấy san hô.
Ngoài khu vực vịnh Vĩnh Hy, nhóm còn có ý tưởng uơm san hô số lượng lớn tại các vùng biển thuộc đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), biển Phú Yên... Nếu thành công, số lượng san hô phát triển này sẽ được mang đến những khu vực san hô bị suy yếu để tái tạo thành hệ sinh thái.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn