MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Binh đoàn" xe chở đất cày nát đường bê tông nông thôn

Phong Quang - Phùng Minh LDO | 24/11/2021 15:17
Thái Nguyên - Binh đoàn xe tải chở đất hoạt động rầm rộ từ sáng sớm đến đêm muộn đã khiến con đường liên thôn của xã Tân Hoà (huyện Phú Bình, Thái Nguyên) vỡ nát, lầy lội, dù tuyến đường bê tông này mới được đưa vào sử dụng chưa đầy 3 năm.
Từng đoàn xe tải chở đất loại “2 chân” chen chúc nối đuôi nhau trên con đường bê tông nối từ trung tâm xã Tân Hoà đi tỉnh lộ 269B. 
Theo người dân, binh đoàn xe tải này hoạt động từ sáng sớm đến đêm muộn, đất chất đầy thùng phóng bạt mạng trên đường liên thôn qua các xóm U, xóm Làng Ngò (Tân Hoà). 
Cảnh nắng bụi, mưa lầy từ nhiều tháng qua do các xe chở đất gây ra. Việc ra đường mỗi ngày đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân khi phải đối mặt với binh đoàn xe tải này. 
Trên tổng số gần 2km đường bê tông thì quá nửa trong tình trạng bị cày xới, vỡ nát, đất rơi vương vãi lầy lội. 
Mặc dù đường bê tông mới đổ được 3 năm, rộng 3,5m và dày 20cm nhưng đều bị xe tải chèn vỡ nát. 
Ông Lê Thiết Tưởng (xóm U, Tân Hoà) dẫn PV mục sở thị đoạn đường trước cửa nhà vốn là đường bê tông nay đã lầy lội như ruộng lúa. 
Đoạn đường trước cửa nhà anh Nguyễn Văn Khánh (xóm Hân, Tân Hoà) cũng trong tình trạng vỡ nát, gồ ghề bởi xe tải chở đất dày xéo. 
Thời điểm trưa và cuối chiều, khi học sinh tan trường mới thực sự đáng sợ, những chiếc xe tải chất đầy đất đá, kềnh càng chiếm gần hết lòng đường đã buộc các cháu nhỏ phải dừng sát lề đường để tránh. Nguy cơ tai nạn giao thông thường trực. 
Người dân cũng chỉ biết bất lực nhìn từng đoàn xe tải dày xéo trên tuyến đường này mỗi ngày. 
Các hộ ven đường đã buộc phải dựng lên các chướng ngại vật, trong đó có cả bê tông chôn đầu sắt nhô ra để răn đe các xe tải không cho chèn lên lề đường. 
Đầu tuyến đường bê tông có biển báo hạn chế tải trọng trên mỗi trục xe nhưng binh đoàn xe tải này vẫn phớt lờ. 
Cân tải lưu động của Thanh tra giao thông tỉnh Thái Nguyên sáng 23.11 cho thấy, các xe đều có tải trọng trên 15 tấn. 
Đá dăm được đơn vị vận chuyển đất dải ra những vị trí vỡ nát, sụt lún nhưng không giải quyết được vấn đề, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 
Binh đoàn xe tải này lấy đất từ mỏ của Công ty Cổ phần Phú Cường cách đó hơn 2km chở đi san lấp công trình tại thị trấn Hương Sơn và các vùng lân cận. 
Những chiếc xe 2 trục này chỉ riêng phần thân xe đã nặng 7 tấn, tải trọng thùng được phép chở gần 8 tấn. Nhưng theo người dân, các xe đều có dấu hiệu cơi nới thành thùng và chở quá tải gấp nhiều lần.

Công ty Cổ phần Phú Cường được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp tại khu vực các xóm Làng Cà, Làng Ngò, Vực Giảng, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, theo Giấy phép số 2181/GB- UBND ngày 17.7.2019 thời hạn 13 năm 6 tháng.

Công suất khai thác theo giấy phép là 46.000m3/năm, tổng trữ lượng khai thác 66 triệu m3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn