MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bờ sông Đà sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp hàng trăm hộ dân ở Phú Thọ

Tô Công LDO | 13/05/2023 10:27

Phú Thọ - Hàng trăm hộ dân sống tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông lo lắng vì tình trạng sạt lở bờ sông Đà đang diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Tuyến sông Đà qua địa bàn khu 12, khu 13 xã Dân Quyền (giáp cầu Trung Hà), huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ những ngày qua diễn ra tình trạng sạt lở bờ sông nghiêm trọng. Hàng chục hecta đất đai và hoa màu của người dân bị cuốn trôi theo dòng nước xiết.
Có mặt tại vị trí sạt lở, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, dòng nước sông Đà đã xoáy sâu vào vị trí đất canh tác của người dân, chỉ còn cách khoảng 15m là sạt lở tới khu dân cư đông đúc của xã Dân Quyền, với khoảng trên 100 hộ dân đang sinh sống.
 Tuyến sông Đà bị sạt lở ước tính dài trên 500m, taluy sạt lở có độ cao khoảng 10m, phía trên là cây cối, hoa màu và các tài sản của người dân, phía dưới là dòng nước sông chảy rất xiết, loang lổ màu vàng bởi đất cát rơi xuống và trôi đi liên tục...
 Điều đáng lo là mặc dù mùa mưa năm nay vẫn chưa tới, nhưng bờ sông Đà qua đây đã sạt lở với tốc độ và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí, tại thời điểm phóng viên ghi nhận, không khó để nhìn thấy những khoảng đất, cát bị sạt lở xuống sông, tạo ra những tiếng động "rợn người".

 Bà Phạm Thị Phác - người dân sống tại khu 13, xã Dân Quyền cho hay: "Tình trạng sạt lở diễn ra khoảng hơn 1 tháng nay, nghiêm trọng nhất là khoảng 10 ngày qua, mỗi ngày sạt vào thêm một đoạn, tính sơ sơ đến nay hơn 70m đất đã bị trôi đi. Chúng tôi thật sự rất lo lắng, việc sạt lở không chỉ khiến chúng tôi mất đất mất tài sản, mà thực sự đang đe dọa tới tính mạng của hàng trăm người dân".
 Bà Phạm Thị Hiệu - người dân cùng sống tại khu 13, xã Dân Quyền cũng cho hay: "Thực tế các anh thấy đấy, cứ tình trạng sạt lở bờ sông nặng nề như thế này thì già, trẻ, con, cháu... tất cả chúng tôi phải làm thế nào đây. Chỉ mong các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm, sớm xây dựng tuyến kè cho người dân chúng tôi được yên tâm sinh sống".
 Theo ông Đào Tiến Lực - Chủ tịch UBND xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tình trạng sạt lở bờ sông Đà diễn ra từ đầu năm 2023, nguyên nhân được xác định là vì hiện tại, toàn bộ hướng dòng chảy của sông bên hạ lưu phía huyện Ba Vì (TP Hà Nội) đã được kè kiên cố, khiến dòng chảy đã xoáy sang toàn bộ chân đê của xã Dân Quyền, gây ra tình trang sạt lở bờ vở sông. Đến nay, nhiều diện tích đất bãi bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chân đê bối ở khu 13, 14 của xã.

 Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cho biết, chính quyền nắm nguyện vọng của người dân về việc sớm được đầu tư, xây dựng tuyến kè qua địa bàn khu 12, 13 xã Dân Quyền.
 Theo ông Hùng, sau khi UBND huyện có báo cáo về sự việc tới UBND tỉnh Phú Thọ, mới đây, đoàn khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã phối hợp cùng UBND huyện xuống hiện trường để kiểm tra thực tế.
 "Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ đã cho ý kiến, sẽ báo cáo tỉnh cho chủ trương đầu tư, xây dựng một tuyến kè khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông Đà, đảm bảo an toàn cho người dân" - ông Hùng chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn