MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyến kè được xây dựng cách đây 3 năm chỉ còn trơ trọi một vài đống đá ngổn ngang, trong khi đó việc sạt lở vẫn tiếp diễn từ năm 2017 đến nay. Ảnh: Tô Công.

Bờ sông Hồng liên tục sạt lở: Lộ tuyến kè 3 năm trước

Tô Công LDO | 16/12/2022 09:20

Phú Thọ - Nước sông Hồng cạn lộ ra tuyến kè được xây dựng 3 năm trước, theo người dân, tuyến kè không mang lại hiệu quả khi tình trạng sạt lở luôn tiếp diễn.

Liên quan đến sự việc bờ sông Hồng qua địa bàn khu 1, xã Bắc Sơn huyện Tam Nông sạt lở nghiêm trọng khiến người dân phải góp tiền sửa đường qua đây 7 lần trong 1 năm mà Báo Lao Động phản ánh, theo người dân, cách đây 3 năm, đoạn sạt lở đã từng được đầu tư, xây dựng tuyến kè.
Theo người dân, những phiến đá này là dấu tích còn lại của tuyến kè được một nhà thầu có tên là Công ty Tự Lập xây dựng cách đây 3 năm. Tuy nhiên, nếu không có sự chỉ dẫn của người dân, rất khó để PV có thể ghi nhận được vì phần lớn tuyến kè bằng đá hộc này được cho là đã bị đổ, trôi theo dòng nước, số ít còn lại bị đất vùi lấp, cỏ cây che khuất.
Bà Đào Thị Liễu - người dân sống tại khu 1, xã Bắc Sơn kể lại: “Năm 2019, Công ty Tự Lập chở đá đến để làm kè, họ cào mặt bằng rồi đổ đá xuống, dùng máy múc xếp đá rồi thành kè chứ không xây. Họ không nắm vững địa hình địa thế sông nước ở đây, xây kè thế thì xây làm gì, phải xây như ở Vực Trường, thị xã Phú Thọ kia thì mới được".
Theo người dân, tuyến kè được xây dựng từ khu 8, xã Xuân Quang cũ (nay là khu 1 xã Bắc Sơn) đến xã Hương Nha (hiện 2 xã sát nhập thành xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông), người dân đánh giá tuyến kè được xây dựng không mang lại hiệu quả, vì việc sạt lở luôn tiếp diễn bao lâu nay.
Trở lại đoạn đường “khốn khổ” khiến người dân phải đóng góp tiền 7 lần trên 1 năm để sửa chữa vì tình trạng sạt lở bờ sông, bà Nguyễn Thị Liễu xót xa kể lại chuyện cách đây khoảng 1 tháng, 2 vợ chồng bà Liễu chở nhau đi làm qua đoạn đường sạt lở này và bị ngã, khiến cho ông Trần Văn Tiền - chồng bà Liễu bị gãy 1 chiếc xương sườn.
Dù người dân mới đổ đất, đầm lại nền và dải đá dăm đoạn đường được khoảng 10 ngày, nhưng các vết nứt, sụt lún lớn đã lại xuất hiện.
Các đoạn còn giữ được lớp bêtông thì nứt gãy, có thể đổ bất cứ lúc nào.
Phía dưới lớp bêtông bị hở hàm ếch sâu vào bên trong nền đường.
Ông Trần Văn Bình - người dân khu 1, xã Bắc Sơn chỉ cho PV dải đất (phía dưới) đã bị sạt lở xuống khoảng 4 mét so với mặt bằng cũ.
Tình trạng sạt lở bờ sông Hồng nay đã lan đến móng của nhà người dân khu 1, xã Bắc Sơn.
Hiện tại, xã Bắc Sơn đang hỗ trợ một số hộ dân sửa chữa lại đoạn đường sạt lở nặng nề nhất để khắc phục tạm thời trước Tết (cạnh bức tường rào của hộ bà Đỗ Thị Nhung).
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Công Đạo - Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn (cựu Chủ tịch UBND xã) xác nhận, sau khi bờ sông Hồng qua địa bàn khu 8, xã Xuân Quang cũ (nay là khu 1, xã Bắc Sơn) bị sạt lở, năm 2019, tại đây đã được đầu tư 1 tuyến kè khẩn cấp.
 "Về tổng mức đầu tư thì tôi không rõ vì xã chỉ có trách nhiệm giải phóng mặt bằng với giải quyết một số khúc mắc của người dân. Tôi chỉ nhớ là tỉnh làm Chủ đầu tư, công ty Tự Lập là đơn vị thi công" - ông Đạo nói. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN (chụp tuyến kè tháng 10 năm 2019).

This browser does not support the video element.

Video PV Báo Lao Động ghi nhận những dấu tích còn lại của tuyến kè được xây dựng cách đây 3 năm và tình trạng sạt lở bờ sông Hồng qua khu 1, xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ở thời điểm hiện tại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn