MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia hiện vật gốc độc bản ở Nam Định. Ảnh: Lương Hà

Bộ tượng Trúc Lâm Tam Tổ - Bảo vật quốc gia, hiện vật gốc độc bản ở Nam Định

Lương Hà LDO | 29/08/2023 17:20

Nam Định - Bộ tượng Trúc Lâm Tam Tổ có niên đại từ thế kỷ XVII trong chùa Phổ Minh (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) là bảo vật quốc gia có hiện trạng còn nguyên vẹn.

Bộ tượng Trúc Lâm Tam Tổ được thờ tại chùa Phổ Minh (phường Lộc Vượng, TP Nam Định), thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần.
Bộ tượng có niên đại từ thế kỷ XVII, hiện trạng còn nguyên vẹn, được tạo tác bằng chất liệu gỗ, sơn son, thếp vàng, khắc họa 3 vị Tổ của thiền phái Trúc Lâm gồm: Đệ nhất Tổ Phật hoàng Trần Nhân Tông, Đệ nhị Tổ Pháp Loa và Đệ tam Tổ Huyền Quang. Mỗi pho tượng có trọng lượng khoảng 150kg.
Trong ảnh là tượng Đệ nhất Tổ Phật hoàng Trần Nhân Tông tạc theo thế sư tử nằm, đầu gối lên tay trái, tay phải duỗi thẳng đặt lên người mô tả khoảnh khắc ngài nhập niết bàn.
Tượng Huyền Quang - Đệ Tam Tổ Trúc lâm và tượng Pháp Loa - Đệ Nhị Tổ Trúc lâm (từ trái qua phải) được thờ tại chùa Phổ Minh.
Theo Ban quản lý Di tích Lịch sử văn hóa Đền Trần, ngoài giá trị hiện vật gốc độc bản, hình thức độc đáo, bộ tượng Trúc Lâm Tam Tổ còn gắn với lịch sử hình thành, tồn tại của chùa Phổ Minh, công trình kiến trúc nổi tiếng thời Trần.
Được biết, việc nghiên cứu bộ tượng cho thấy thân thế, sự nghiệp, vai trò của Phật hoàng Trần Nhân Tông với vương triều Trần, quốc gia Đại Việt và vùng đất Thiên Trường - Nam Định.
Ngoài bảo vật quốc gia bộ tượng Trúc Lâm Tam Tổ, trong khuôn viên chùa Phổ Minh còn nhiều hiện vật mang dấu ấn nghệ thuật chạm khắc của thời Trần như bảo vật tháp Phổ Minh, chân tảng hoa sen, rồng đá, sóc đá…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn