MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cải tạo hàng trăm ổ voi, ổ gà trên “đoạn đường đau khổ” Kim Giang

Hà An - Nguyễn Long LDO | 17/08/2022 14:55

Hà Nội - Bắt đầu từ ngày 17.8, Hà Nội tổ chức thi công cải tạo ngõ 282 Kim Giang - con đường dân sinh với hàng trăm ổ gà ổ voi tồn tại trong nhiều năm qua, gây cản trở việc đi lại và sinh hoạt của người dân sống tại đây.

This browser does not support the video element.

Ngõ 282 Kim Giang là đoạn đường dân sinh nối đường Kim Giang với Khu đô thị mới Đại Kim. Hầu hết phần đường tại đây đều đã được bê tông hoá, thế nhưng có một đoạn đường dài khoảng 200m lại bị xuống cấp nghiêm trọng, chi chít ổ voi, ổ gà.
Sau những cơn mưa, con đường trở nên trơn trượt khó đi, nhiều ổ gà biến thành những vũng nước lâu khô.
Những ổ voi, ổ gà khiến con đường này trở thành “nỗi kinh hoàng” cho người dân sinh sống trong khu vực này, đặc biệt khi dọc đường có nhiều cơ sở giáo dục như Trường Tiểu học Đại Kim, Trường Mầm non Hoa Sữa.
Chị N.T.T.M (Đại Kim, Hoàng Mai) cho biết: “Tình trạng xuống cấp tại con đường này đã diễn ra khoảng 10 năm nay, mỗi ngày chở con đi học tôi rất lo sợ vì đường xóc nảy làm tôi không ít lần suýt ngã xe, rất nguy hiểm. Nay tôi rất mong đoạn đường này có thể thi công và sửa chữa nhanh chóng cho người dân đi lại thuận tiện.”
Em T.Q.Đ (Đại Kim, Hoàng Mai) cho hay: “Mỗi lần đi học em đều phải đi qua đường này, nhưng đừng nhiều ổ gà ổ voi quá, nhiều lần em bị ngã xe.”
UBND Quận Hoàng Mai đã có thông báo về việc thi công, sửa chữa ngõ 282 Kim Giang, kéo dài từ ngách 282/1 đến đền Vua Lê do Công ty cổ phần xây dựng đầu tư VINA2 tiến hành sửa chữa, bắt đầu từ 17.8.2022.
Ngay từ 9h sáng, khu vực này đã được dựng rào chắn và biển cảnh báo để người dân không đi qua. Nhiều người dân đã phải quay đầu khi đi đến đây.
Vẫn tồn tại một vài trường hợp để có thể di chuyển nhanh mà không tuân thủ biển báo, cố gắng vượt rào tiến vào khu thi công gây mất an toàn.
Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu tiên sửa chữa, tình hình giao thông tại khu vực này xảy ra tình trạng hỗn loạn do nhiều người dân không nắm được thông tin.
Người dân được yêu cầu quay đầu để đảm bảo an toàn cũng như quá trình thi công diễn ra thuận lợi.
Nhiều người dân buộc phải quay đầu, thay đổi hướng đi.
Nhưng không ít người dân vẫn bất chấp, vượt rào để đi qua khu vực đang thi công dẫu biết điều đấy rất nguy hiểm. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn