MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cẩm nang du lịch thú vị nếu bạn có điều kiện thăm quan 20 SVĐ tại Ngoại hạng Anh

VIỆT HÙNG LDO | 29/12/2016 09:40
Chắc chắn các SVĐ của Premier League luôn là điểm đến thú vị cho các vị khách du lịch khi tới Anh, thế nhưng không phải nơi nào cũng hoàn hảo.
SVĐ Emirates (CLB Arsenal) - Vé cho tour tham quan SVĐ sẽ bao gồm cả vé vào thăng viện bảo tàng của CLB. Bạn không nên mua đồ mang từ ngoài vào bởi có thể sẽ nôn do sức nóng và sự chèn ép từ những người xung quanh khiến bạn cảm thấy ngột ngạt. Nếu có dùng bữa sáng trước khi đến sân, thì đó chỉ nên là một chiếc bánh ngọt, bữa trưa thì nên là một ly cocktail.
SVĐ Stamford Brigde (CLB Chelsea) - Bạn không nên chọn chỗ ngồi gần nơi HLV ngồi bởi không hiểu tại sao nó lại có mùi hăng rất khó chịu. Khi đi tham quan SVĐ này, bạn sẽ được dẫn dắt đi từng khu theo một đoạn video hướng dẫn để hiểu hơn về lịch sử của Chelsea.
SVĐ Selhurst Park (CLB Crystal Palace) - Bạn có thể bị viêm màng cơ bàn chân do cứ phải đứng kiễng lên trong một khoảng thời gian dài. Người trẻ thì không sao còn với người già đó là nhiệm vụ bất khả thi. Vậy nên nếu đến SVĐ này, chọn một chỗ ngồi gần sân hoặc đi những chiếc giày đế cao sẽ là ý tưởng không tồi.
SVĐ Goodison Park (CLB Everton) - SVĐ này sẽ có một vài khu vực khá tối để khán giả có thể nhìn rõ những vật xung quanh mình. Không chỉ vậy, nhiều nơi còn lộ rõ những vết hoen gỉ và cũ kĩ.
SVĐ KCOM (CLB Hull City) - Đây không phải là nơi lý tưởng để thư giãn và thưởng thức đồ uống trong quãng nghỉ giữa trận đấu. Toilet trong phòng vệ sinh cũng không hề có nước nóng và tình trạng nước tiểu bắn tung tóe khắp nơi. Bạn không nên để lũ trẻ đi vệ sinh ở chỗ này.
SVĐ King Power (CLB Leicester City) - Nếu bạn đến xem một trận đấu vào buổi tối thì King Power không chắc là một điểm đến lý tưởng. Sẽ có rất nhiều điểm mà ánh sáng không được tốt khiến những người xem cảm thấy rất đau đầu, không những vậy còn nhiều điểm lồi lõm trên sân khiến người xem có cảm giác bị lũ lụt khi mưa.
SVĐ Anfiled (CLB Liverpool) - SVĐ của The Kop rất thích hợp với những người lùn vì bạn sẽ phải đứng sát mặt sân để theo dõi các cầu thủ thi đấu.
SVĐ Etihad (CLB Manchester City) - Nếu bạn đang cầm trên tay một loại đồ uống thì phải rất cẩn thận khi những người phía sau có thể đạp vào bạn bất cứ lúc nào. Vì thế không nên đi đến sân bằng ô tô hoặc mặc những trang phục đẹp vì đồ uống có thể bị đổ ra người của bạn bất cứ lúc nào.
SVĐ Old Trafford (CLB Manchester United) - SVĐ của M.U có ghế ngồi quá nhỏ và có cảm giác dù được sở hữu một chiếc ghế riêng nhưng bạn vẫn phải loay hoay ngồi giành chỗ của người kế bên.
SVĐ Riverside (CLB Middlesbrough) - Những chiếc ghế tại đây rất ọp ẹp. Vào mùa đông khi ai cũng phải co ro khi xem bóng đá, có cảm giác chiếc ghế tạo nên những làn sóng dập dờn khiến bạn thấy mình như là những chú cá đang bơi trong bể.
SVĐ St Mary (CLB Southampton) - Đồ ăn mua tại sân bị cắt xén một cách thậm tệ. Nếu mua gà, bạn chỉ nhận được một phần nhỏ hơn rất nhiều mong đợi. Còn tệ hơn khi mua bánh mì phô mai, bạn sẽ chẳng thấy chút phô mai nào trong chiếc bánh đó luôn. Nếu không may khi ngồi ăn tại những ghế gần toilet, bạn có thể đau bụng vì xung quanh đó rất mất vệ sinh.
SVĐ Britania (CLB Stoke City) - Cảm giác vô cùng khó tả về chất lượng đồ ăn tại đây. Nó có vị cá hồi như thức ăn dành cho mèo vậy. Món buffet nóng thì nguội ngắt và những chiếc xúc xích cũng chẳng khá hơn là mấy.
SVĐ The Light (CLB Sunderland) - Những nhân viên ở đây đều có giọng nói rất khó chịu, thậm chí các CĐV nhà cũng không thể ưa nổi. Vậy mà đã từng có khoảng thời gian, nhân viên phục vụ sân đã ân cần chỉ bảo cho CĐV từng vị trí của chỗ ngồi và hỏi xem họ có thấy ổn không.
SVĐ Liberty (CLB Swasea City) - Đồ ăn gần như đều là đồ chay và nếu ngồi xem trận đấu một lúc, tóc của bạn sẽ như được rải thêm đường lên trên vì bụi bặm rơi xuống.
SVĐ White Hart Lane (CLB Tottenham Hotspurs) - Sân nhà của Spurs còn tệ hơn cả sân của Palace với hàng ghế siêu thấp, thấp đến mức khó tin.
SVĐ Vicarage Road (CLB Watford) - Một trong những nơi hiếm hoi mà khi đến bạn có thể tận hưởng bóng đá một cách trọn vẹn mà không phải bận tâm đến những thứ khác.
SVĐ The Hawthorns (CLB West Brom) - Đồ ăn của SVĐ này được đánh giá tốt nhất trong các sân tại Ngoại hạng Anh, nhất là món cari gà.
SVĐ London (CLB West Ham) - Đây là nơi hiếm hoi mà khi bạn mua đồ uống, dù hơi đắt nhưng nó có thể vẹn nguyên mà không bị đổ sau cả 90 phút của trận đấu. Nhà vệ sinh ở đây cũng rất sạch.

SVĐ Vitality (CLB Bournemouth) - Một nơi lý tưởng để xem bóng đá theo phong cách hiện đại. Nhỏ gọn và thuận tiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn