MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cận cảnh 12ha Bơ Ông Hoàng nổi tiếng về ứng dụng công nghệ ở Bình Phước

TRỌNG TRUNG LDO | 10/06/2023 17:34

Tại Bình Phước, một nông trại rộng 12ha trồng bơ với thương hiệu Bơ Ông Hoàng cho thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm, được xem là một trong những nông trại điển hình của địa phương ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, bắt kịp xu hướng nông nghiệp hiện đại.

Đây là không gian bạt ngàn ở nông trại Thiên Nông ở xã Phú Văn, huyện biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Chủ nhân là anh Đặng Dương Minh Hoàng (sinh năm 1988), một thanh niên từng du học nước ngoài.
Nông trại Thiên Nông rộng 50 ha, trong đó có 30 ha cao su được trồng xung quanh có vai trò như vùng đệm hữu cơ, vùng lõi có 8 ha cây tiêu và đáng chú ý là 12ha bơ được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP và AseanGAP.
Điểm mạnh của nông trại này là ứng dụng tự động hóa vào sản xuất để quản lý quy trình canh tác giúp giảm chi phí nhưng năng suất, chất lượng sản phẩm đồng nhất, an toàn.
Điều đầu tiên, nông trại sử dụng điện năng lượng mặt trời áp mái để chủ động tưới tiêu trong vườn, lượng điện dư được bán lại cho nhà nước; Hệ thống camera giám sát toàn vườn.
Anh Hoàng và các cộng sự còn nghiên cứu app AutoAgri dựa trên nền tảng IoT (internet kết nối vạn vật) kết hợp các thiết bị cảm biến đo độ ẩm, nhiệt độ, độ pH, ánh sáng. Trên cơ sở tự phân tích tình trạng sức khỏe cây trồng, app đưa ra những chỉ thị phù hợp để cung cấp lượng nước, lượng phân tương thích đến từng gốc cây.
Bên cạnh đó, nông trại sử dụng xe phun với bình chứa khoảng 1.000 lít có thể rửa nước mưa trái mùa có axit hoặc phun thuốc dập dịch. Xe này trong buổi sáng có thể phun được từ 10-15ha chỉ với 1 người lái và có cả camera giám sát.

Đây là khu vực mô hình bồn trữ nước để phục vụ hệ thống tưới nhỏ giọt châm phân tự động. Mô hình này rất đặc biệt, ít nông trại xây dựng được hệ thống như vậy.
Từng gốc bơ đến tận từng trái bơ được anh Hoàng gắn mã QR code (nhật ký số).
Chỉ cần đưa smartphone vào quét mã, mọi thông tin từ chăm bón, ngày giờ thu hoạch, phương tiện vận chuyển đến cửa hàng, siêu thị, tiêu chuẩn của sản phẩm… đều được minh bạch.
Song song đó, anh Hoàng cũng phát triển marketing tiêu thụ sản phẩm trên mạng xã hội và các chợ thương mại điện tử.
Trung bình mỗi năm, 1 cây Bơ Ông Hoàng với 7 - 8 năm tuổi có thể thu hoạch khoảng 300 kg.
Những trái bơ bên ngoài láng bóng, vị béo vừa phải, dẻo thơm và ngọt thanh. Hiện sản phẩm Bơ Ông Hoàng ngoài bán ở các siêu thị, còn xuất khẩu đi các nước trong khu vực ASEAN.
"Bơ, sầu riêng và các sản phẩm khác đã mang lại doanh thu lớn cho nông trại. Trong năm qua, lợi nhuận mang về cho mình hơn 11 tỉ đồng. Nông trại cũng tạo công việc đều đặn cho 25 lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số với thu nhập cao"- anh Hoàng chia sẻ.
Từ những thành công của mình, anh Hoàng còn sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm cho nông dân trong vùng. Với sự cố gắng, tâm huyết và nỗ lực không ngừng, năm 2022, anh Hoàng vinh dự đạt giải thưởng Nông dân Việt Nam xuất sắc, giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng... Năm 2023, anh Hoàng được khen thưởng là tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn