MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cận cảnh biệt thự 800 m2 số 49 Trần Hưng Đạo đang gây tranh cãi về màu sơn

Chí Long (Ảnh: Minh Quân) LDO | 18/04/2023 14:06
Ngôi biệt thự cổ số 49 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục lớn sau 1 năm trùng tu với chi phí lên đến 14 tỉ đồng.
Ngôi biệt thự nằm ở góc đường phố Trần Hưng Đạo - Hàng Bài, được xây dựng từ thời Pháp, cuối thế kỉ 19. Diện tích gốc của ngôi biệt thự là 1.000m2, đến nay chỉ còn 800m2 do bị cắt một phần phục vụ việc thi công ga ngầm C10 (tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo).
Ngôi biệt thự tư nhân này từng sở hữu của một gia đình bác sĩ người Pháp. Sở hữu lối kiến trúc kiểu Pháp, đây là một trong những công trình kiến trúc còn giữ nguyên vẹn được nhiều giá trị.
Tháng 4.2022, UBND quận Hoàn Kiếm bắt tay khởi công dự án “Bảo tồn, sửa chữa, chống xuống cấp nhà biệt thự 49 Trần Hưng Đạo-46 Hàng Bài”, với sự hỗ trợ của của các chuyên gia Vùng Ile-de-France (Cộng hòa Pháp).
Sau 1 năm trùng tu với chi phí 14 tỉ đồng, các hạng mục lớn của căn biệt thự về cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, màu sắc bên ngoài của căn biệt thự gây tranh cãi vì lớp sơn vàng thiếu thẩm mĩ, không giống với màu gốc của thiết kế minh họa.
Hình ảnh thiết kế minh họa của căn biệt thự.
Sau khi nhận được phản hồi từ người dân, chủ đầu tư và các đơn vị thi công Việt Nam, chuyên gia Pháp đã lên tiếng phản hồi. Ông Emmanuel Cerise - Giám đốc Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam (PRX-Vietnam) cho biết, lựa chọn màu sơn chỉ là chi tiết rất nhỏ nhưng lại được dư luận quan tâm nhất. Trong khi đó, có nhiều vấn đề phức tạp hơn khi thực hiện tu bổ công trình.
Ông cho hay, công trình vẫn đang trong quá trình thi công và chưa hoàn thiện. Do đó, hình ảnh hiện tại chưa thể coi là hình ảnh hoàn thiện của ngôi biệt thự này.
Ảnh tư liệu còn sót lại trong biệt thực tư nhân của gia đình bác sĩ người Pháp.
Một số phần của ngôi biệt thự vẫn chưa hoàn thành, đang trong quá trình thi công. Khi trùng tu, chuyên gia Pháp và công nhân phát hiện nền cũ của biệt thự thấp hơn so với nền mới hiện tại khoảng 40-50cm.
Hệ thống ống thoát nước vẫn còn khá nguyên vẹn.
Gạch đỏ tứ giác dùng để trang trí trên tường biệt thự.
Công trình dự kiến sau khi hoàn thành sẽ trở thành Trung tâm Giao lưu văn hóa phố Pháp của Hà Nội.
Nơi đây được kỳ vọng là điểm tham quan, du lịch, tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại, kinh tế giữa Việt Nam và Pháp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn