MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cận cảnh các vỉa hè đủ điều kiện "kiếm ra tiền" tại Thủ đô

Việt Dũng LDO | 18/05/2023 07:00
Hà Nội - Mới đây, UBND các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa,... vừa đề xuất các tuyến phố phù hợp để cho thuê vỉa hè  sử dụng vào việc kinh doanh buôn bán hàng hoá.
Các tuyến phố Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt, Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng) được đánh giá đủ điều kiện cho thuê vỉa hè để kinh doanh và buôn bán hàng hóa. Phố Hoàng Cầu, Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa) cũng nằm trong đề xuất cho phép sử dụng tạm vỉa hè để kinh doanh.
Phố Lò Đúc là một trong những tuyến phố chính của quận Hai Bà Trưng với mật độ tham gia giao thông đông đúc vào giờ cao điểm.
Dọc tuyến phố có nhiều hàng quán kinh doanh, buôn bán của người dân.
Vỉa hè phố Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân cũng được đánh giá đủ điều kiện cho thuê để kinh doanh.
Nhu cầu được sử dụng vỉa hè để kinh doanh của các hộ dân trên tuyến phố này là vô cùng lớn.
Ngã tư phố Huế - Trần Xuân Soạn có chợ Hôm - Đức Viên là một khu vực buôn bán sầm uất của quận Hai bà Trưng.
Ngã tư phố Trần Xuân Soạn giao với phố Ngô Thì Nhậm.
Bà Chu Thị Ngà (quận Hoàng Mai) cho biết: “Nếu tuyến phố này được cơ quan chức năng cho thuê vỉa hè thì tôi sẵn sàng thuê ngay. Vừa có chỗ ngồi và cũng yên tâm để buôn bán".
Phố Ngô Thì Nhậm được cho là 1 trong 4 tuyến phố đáp ứng đủ điều kiện cho thuê để kinh doanh, buôn bán của quận Hai Bà Trưng.
Bà Nguyễn Thị Thanh (huyện Thanh Trì) cho biết: “Tôi buôn bán ở đây được hơn 20 năm rồi, nếu bây giờ được cho thuê vỉa hè thì tốt quá. Mong chính quyền sớm thực hiện để vỉa hè có chỗ cho những người buôn bán như chúng tôi làm ăn".
Tại quận Đống Đa, một số tuyến phố như Hoàng Cầu, Nguyễn Lương Bằng,... cũng được đề xuất cho phép sử dụng tạm vỉa hè để kinh doanh.
Tại phố Hoàng Cầu có lòng đường rộng thoáng, lưu lượng giao thông đông, có nhiều hàng quán đang kinh doanh, thu hút đông khách hàng. Vì vậy, nhu cầu sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán ở đây rất lớn.
Các tuyến phố này phải đảm bảo các yêu cầu tại khoản 14 mục IV phần 2 Thông tư 04/2008/TT-BXD ngày 20/2008 của Bộ Xây dựng. Chiều rộng hè phố còn lại dành cho người đi bộ tối thiểu là 1,5m; Bảo đảm an toàn, thuận tiện giao thông; bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường đô thị và không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của hộ gia đình, chủ công trình trên tuyến phố; Không cho phép tổ chức kinh doanh buôn bán trước mặt tiền của các công trình văn hoá, giáo dục, thể thao, y tế, tôn giáo, công sở.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn