MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cận cảnh cây cầu nguy hiểm ở Bắc Giang vừa được đề nghị nâng cấp

Trần Tuấn LDO | 20/03/2023 14:12

Cầu Cẩm Lý (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) được mệnh danh là cầu nguy hiểm vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Cầu Cẩm Lý, bắc qua sông Lục Nam được xây dựng từ năm 1979, có chiều dài 272,4m gồm 4 nhịp dàn thép, mỗi nhịp dài 64,6m.
Hiện nay, đây là cầu duy nhất trên cả nước vẫn dùng cho cả tàu hỏa và ô tô đi trên cùng một mặt cầu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
Hằng ngày, ngoài các chuyến tàu hỏa còn có hàng nghìn lượt ô tô tải trọng lớn qua cầu Cẩm Lý dẫn tới cây cầu quá tải nghiêm trọng. Hầu hết các xe tải này từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương chạy đi các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng đã lựa chọn qua tuyến cầu Cẩm Lý vừa rút ngắn được hàng chục km, vừa tránh được một số trạm thu phí. 
Do thiết kế ban đầu chủ yếu phục vụ tàu hỏa nên mặt cầu rất nhỏ, chỉ có một làn lưu thông, vì vậy người tham gia giao thông qua cầu gặp nhiều khó khăn, bất tiện. Nhiều lái xe không tuân thủ tín hiệu đèn cố tình vượt lên, dẫn đến tai nạn hay ùn tắc kéo dài. Tại cầu Cẩm Lý từng xảy ra nhiều vụ tai nạn do các xe container gây ra.
Mặt cầu rất nhỏ chỉ rộng khoảng hơn 1m và có một làn lưu thông dành cho xe máy, xe đạp.
Nhiều xe máy di chuyển vào làn đường của tàu hoả và ô tô vô cùng nguy hiểm. 
Trải qua hơn 40 năm sử dụng, cầu Cẩm Lý đã xuống cấp ở nhiều hạng mục.
Mới đây, ngày 8.3.2023, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận về việc đầu tư xây dựng cầu Cẩm Lý. Theo kết luận của Thủ tướng, trường hợp thật sự cấp bách cần phải triển khai ngay để bảo đảm an toàn giao thông, tỉnh Bắc Giang phải xác định khả năng bố trí vốn để thực hiện (sau khi đã cân đối, bố trí vốn để hoàn thành dứt điểm, phát huy hiệu quả các dự án đang triển khai).
 Cũng theo kết luận của Thủ tướng, UBND tỉnh Bắc Giang cần nghiên cứu phương án sử dụng nguồn vốn địa phương để thực hiện dự án, phù hợp với khả năng của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn nhanh, kịp thời, hiệu quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn