MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cận cảnh cuộc mổ “sống” cho cụ bà 105 tuổi bằng phương pháp an thần tỉnh

Hải Nguyễn- Thùy Linh LDO | 27/04/2023 09:48

Bệnh nhân cao tuổi nhất từ trước đến nay vừa được phẫu thuật thành công cắt khối ung thư lớn vùng hàm mặt tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (Hà Nội). Đáng chú ý, bệnh nhân được mổ nhưng không gây mê mà vẫn tỉnh táo, nói chuyện với bác sĩ, và bình thường trở lại ngay sau khi ca mổ kết thúc. 

Trước khi được phẫu thuật, bệnh nhân đau đớn, khổ sở vì khối ung thư phát triển lớn chèn vào mũi gây khó thở, chèn vào miệng khiến cho các chức năng nói, ăn nhai của bệnh nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã từng phẫu thuật thành công những khối u lớn và rất phức tạp. Thế nhưng, lần đầu tiên đối mặt với một ca bệnh khó vì bệnh nhân đã quá cao tuổi, nhiều biến chứng có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật.
Khó khăn nhất của ca mổ chính là bệnh nhân quá cao tuổi, 105 tuổi. Tiếp đó là các vấn đề về huyết áp, bệnh nhân cũng đã có 1 vài lần tai biến nhẹ. Khối u vùng hàm mặt có kích thước lớn, đã gây đau đớn cho bệnh nhân.
Phương pháp được các chuyên gia lựa chọn là an thần tỉnh- phương pháp sử dụng thuốc an thần với một lượng vừa phải, bệnh nhân vẫn có thể nói chuyện được trong lúc phẫu thuật, có thể đáp ứng những chỉ lệnh của bác sĩ, giúp bệnh nhân giảm lo sợ, hợp tác tốt và ít bị biến loạn trên tim mạch và hô hấp. Kết hợp gây tê tại chỗ, giúp cho bệnh nhân đủ sức chịu đựng một cuộc mổ kéo dài.
PGS.TS Nguyễn Quang Bình- Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng kíp gây mê hồi sức đã tận tình theo dõi cho bệnh nhân đặc biệt này từ đầu, trong suốt cuộc phẫu thuật và hậu phẫu. Các thiết bị hiện đại nhất đã được huy động cho cuộc phẫu thuật. Trong ảnh, PGS Bình đang theo dõi máy đo độ đau, nhằm kiểm soát tình hình sức khỏe của bệnh nhân trong suốt quá trình phẫu thuật.
“Chúng tôi đặt ra nhiều giả thuyết, nhiều yếu tố gây bất lợi cho cuộc mổ. Nếu gây mê, bệnh nhân có nguy cơ không thể tỉnh lại. Thế nhưng, với một khối u lớn như vậy trên mặt, nếu không phẫu thuật, thì cửa sống của bệnh nhân cũng quá mong manh” - PGS.TS Lê Ngọc Tuyến - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội chia sẻ.
Ca mổ đã thành công sau 1 giờ 15 phút gay cấn. PGS Bình thăm bệnh nhân ngay sau ca mổ. Phương pháp an thần tỉnh đã giúp cho bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số mạch, huyết áp trở lại bình thường, hợp tác với các bác sĩ trong suốt cuộc mổ.
Sau ca mổ khoảng 60 phút, bệnh nhân đã có thể uống sữa, mỉm cười và bắt tay PGS Bình khi ông thăm hỏi. Bệnh nhân cũng trả lời các câu hỏi mà bác sĩ đưa ra.
90 phút sau ca mổ, bệnh nhân đã khỏe khoắn trở lại và cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi các bác sĩ cắt bỏ thành công khối u lớn trên mặt cụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn