MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cận cảnh di tích An Lăng tại Huế sau khi trùng tu

PHÚC ĐẠT LDO | 02/08/2024 08:03

HUẾ - Di tích An Lăng (TP. Huế) thuộc quần thể di tích Cố đô Huế vừa chính thức mở cửa đón khách sau khi dùng 40 tỉ đồng trùng tu.

Di tích An Lăng (phường An Cựu, TP. Huế) hiện là nơi an táng của 3 vị vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân.
So với lăng tẩm khác của các vua nhà Nguyễn, An Lăng có kiến trúc đơn giản và khiêm tốn. Tuy nhiên, nơi đây vẫn mang trong mình nét đặc trưng của kiến trúc nhà Nguyễn.
Lăng gồm hai khu vực: Điện Long Ân và lăng mộ vua cùng Hoàng hậu. Khu vực lăng mộ hình chữ nhật, có diện tích 3.445m2, bên trong không có Bi Đình và tượng đá như các lăng vua khác.
Điện Long Ân ở trung tâm khu vực lăng tẩm là một công trình được xây cất theo khuôn mẫu của các ngôi điện có ở Huế. Bên trong hiện có 3 án thờ thờ bài vị của các vua: Dục Đức và vợ, vua Thành Thái và Duy Tân.
Trước đó, sau thời gian dài tồn tại, do ảnh hưởng của thiên tai nên nhiều hạng mục tại An Lăng bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhằm bảo tồn một di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa thế giới, năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định phê duyệt dự án bảo tồn, phục hồi, tu bổ di tích này gồm các hạng mục khu tẩm điện, khu lăng mộ với kinh phí hơn 40 tỉ đồng.
Du khách tham quan An Lăng khi di tích mở sau trùng tu.
Phạm vi của dự án sẽ bảo tồn, tu bổ, phụ ở khu vực Điện Long Ân có diện tích 557m2, được hạ giải toàn phần; tu bổ nền móng. Tu bổ gia cố, bảo toàn tối đa hệ khung, hệ mái và các cấu kiện gỗ trong điện.
Những hoạt tiết được tu bổ vô vùng tỉ mỉ.
Anh Đoàn Công Quốc Tuấn (hướng dẫn viên chuyên về Huế và di sản miền Trung) cho biết, được thông tin An Lăng mở cửa nên anh và nhóm đồng nghiệp cùng tới đây để chiêm ngưỡng, tìm hiểu. “Cá nhân mình thấy việc tu bổ di tích An Lăng này rất đẹp, nhiều chi tiết được khảm sành sứ vô cùng tỉ mỉ cũng như làm cho mình không cảm thấy mới. An Lăng đưa vào hoạt động là một mảnh ghép ý nghĩa trong hệ thống 7 khu lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn, chứa đựng nhiều giá trị lịch sử” - anh Tuấn nói.
Anh Nguyễn Ngọc Do (đến từ Quảng Trị) góp ý: “Cá nhân tôi thấy di tích này trùng tu khá đẹp. Tuy nhiên, phía quản lý di tích cần bổ sung thêm một số thứ như hệ thống thuyết minh song ngữ, bảng chỉ dẫn hướng đi,... để thuận tiện hơn cho việc tham quan, tìm hiểu di tích đặc biệt đối với du khách nước ngoài“.
Ngày 2.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, trong thời gian đầu mở cửa, du khách sẽ được tham quan miễn phí di tích An Lăng mà không cần phải mua vé tham quan.
“Việc thu vé tham quan, chúng tôi đang chuẩn bị trình phương án để HĐND tỉnh thông qua. Còn về hệ thống thuyết minh, hay bảng chỉ dẫn, chúng tôi sẽ khẩn trương tiến hành bổ sung để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách khi đến tham quan di tích này” - ông Lê Công Sơn nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn