MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cổng đình thần An Khánh.

Cận cảnh đình An Khánh 300 năm tuổi vừa được phục dựng trên đất Thủ Thiêm

ANH TÚ - NGỌC ÁNH LDO | 06/05/2023 13:58

Sau khi phải di dời để xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm và thành phố Thủ Đức, đầu năm 2022, đình An Khánh chính thức được phục dựng trở lại và mở cửa đón người dân trong những ngày vừa qua.

Đình An Khánh là một trong ba ngôi đình làng chính tại Thủ Thiêm được xây dựng từ cuối thế kỉ 17, đầu thế kỉ 18 và là một trong số các đình làng cổ nhất tại Sài Gòn - Gia Định xưa. Năm 2014, Đình thần An Khánh phải di dời để xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm và thành phố mới Thủ Đức. Đến năm 2022, lãnh đạo thành phố Thủ Đức quyết định phục dựng đình thần ở vị trí mới trên tinh thần bảo tồn kiến trúc nguyên thủy của đình làng Nam Bộ.
Trong dịp lễ 30.4-1.5 vừa qua, đình An Khánh mới đã chính thức được khánh thành và mở cửa trở lại, thu hút sự quan tâm của người dân cũng như những người yêu văn hóa truyền thống của dân tộc. Toàn bộ công trình được phục dựng bằng gỗ căm xe với tổng kinh phí xây dựng hơn 129 tỉ đồng do các nhà hảo tâm đóng góp.
Ngôi đình mới có diện tích khoảng 1.200 m2, gần gấp đôi đình cũ. Cổng chính đình xây theo lối tam quan truyền thống với hai tầng mái. 
Tại lối vào trong, bức bình phong thờ thần hổ được dựng trước chính điện, mang biểu tượng của sự uy linh, dũng mảnh, có khả năng trấn giữ cửa ải ngũ phương. Đây cũng là linh vật thường có mặt các công trình kiến trúc cổ ở Việt Nam.
Chánh điện rộng gần 400 m2, được xây dựng theo kiểu nhà tứ trụ (có bốn cột cái, một gian hai chái), lợp ngói, khung gỗ, tường gỗ.   
So với đình cũ, đình An Khánh mới  dù được phục dựng khang trang hơn, nhưng vẫn lưu giữ được tất cả các cổ vật truyền từ nhiều đời và những kiến trúc đậm nét đình làng khu vực Sài Gòn - Gia Định xưa.
Chính điện thờ linh vị Thành hoàng bổn cảnh được vua Tự Đức sắc phong vào khoảng thời gian 1832, nội dung: “Bình Dương huyện, Gia Định tỉnh, Tân Bình phủ, Bình Trị tổng, An Lợi xã, Trần Thống Quân Hà Quảng Thống sư, danh lộc tri thủy bộ chi thần, tước sắc thần hoàng bổn cảnh”.
 Phía bên cạnh bàn thờ linh vị là cặp mã (tượng ngựa) có tuổi đời khoảng 100 năm được lưu giữ từ đình cũ.
Khu vực thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo
Việc phục dựng đình An Khánh nhằm lưu giữ nét đẹp văn hóa, truyền thống, tín ngưỡng, tôn vinh công lao, thể hiện lòng biết ơn đối với tiền nhân, đối với người có công mở đất khai phá và tạo dựng vùng đất Thủ Thiêm. 
Đứng từ đình An Khánh có thể nhìn thấy toàn cảnh trung tâm Quận 1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn